Sạt lở cạnh điểm thi công cao tốc khiến người dân bất an

Một điểm sạt lở cạnh nơi đang thi công dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) thuộc phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) khiến người dân sống trong lo lắng.

Ngày 13/9, phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại điểm sạt lở bờ sông Bến Bạ, đoạn qua khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Vụ sạt lở xảy ra đã gần 2 tháng nhưng vẫn chưa được khắc phục. Người dân không có đường đi lại, trong khi nguy cơ sạt lở, ngập lụt tiếp tục đe dọa khi mùa mưa lũ cận kề.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh chụp trưa 13/9/2023. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh chụp trưa 13/9/2023. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Chị Lê Thị Hồng Mai (1 trong 7 hộ dân bị ảnh hưởng) kể lại, khoảng giữa tháng 7, khi đang nửa đêm thì nghe tiếng răng rắc. Cả nhà thức dậy xem thì quán cà phê (nhà tiền chế - PV) đổ sụp xuống sông, kéo theo cả đoạn đường phía trước các hộ lân cận.

“May là đêm đó tôi lên nhà mẹ ngủ, chứ ngủ dưới quán thì không biết sao nữa” – chị Mai kể về sự việc quán cà phê - nguồn thu nhập chính của chị đổ xuống sông.

“Từ lúc sự cố xảy ra đến nay, phía đơn vị thi công không đến hỏi han một câu, không nói gì về khắc phục hỗ trợ. Sắp tới mùa nước lớn, ngập nhà cửa chúng tôi rồi sao đây. Chúng tôi là gia đình chính sách, từng hiến đất cho nhà nước làm đường, em tôi tật nguyền, sao đối xử với chúng tôi như vậy…”, anh Lê Văn Tòng (anh trai chị Mai) bức xúc.

Quán cà phê của chị Mai cùng đoạn đường bê tông bị lôi xuống sông. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Quán cà phê của chị Mai cùng đoạn đường bê tông bị lôi xuống sông. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Tân Phú cho hay, phường đã mời đại diện UBND quận và đơn vị thi công đến họp, kiểm tra. Được biết, nguyên nhân sạt lở là do nền đất yếu cộng với quá trình thi công đóng cọc gây nên, nhưng đến nay chưa có phương án khắc phục gì.

Theo UBND quận Cái Răng, vụ sạt lở xảy ra lúc 2 giờ ngày 18/7/2023 tại đoạn đường dọc bờ sông Bến Bạ, ngay cạnh điểm thi công đóng cọc cầu Bến Bạ, nhánh 2, dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Điểm sạt lở dài khoảng 100m, ngang 5m, thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, nguy cơ sạt lở thêm mỗi đầu khoảng 5m.

Người dân bức xúc cho rằng, việc thi công đóng cọc thi công cao tốc là "thủ phạm" gây ra sự cố. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Người dân bức xúc cho rằng, việc thi công đóng cọc thi công cao tốc là "thủ phạm" gây ra sự cố. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Đoạn sạt lở làm gãy mặt đường bê tông, gây đứt gãy giao thông và ảnh hưởng quán cà phê của chị Mai. Theo đó, quán bị sụp hoàn toàn, diện tích 4x8m, kết cấu nhà tiền chế. Ước thiệt hại về nhà và tài sản khoảng 80 triệu đồng.

Sau khi sạt lở xảy ra, UBND quận đã chỉ đạo các ngành phối hợp rào chắn, mở đường đi tạm để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, đồng thời giao Phòng Kinh tế quận khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án thực hiện gia cố.

Mẹ con bà Võ Thị Xứng và chị Lê Thị Hồng Mai ngồi trước nhà mình, với hiện trường vụ sạt lở đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Mẹ con bà Võ Thị Xứng và chị Lê Thị Hồng Mai ngồi trước nhà mình, với hiện trường vụ sạt lở đến nay vẫn chưa được khắc phục. Ảnh: Cảnh Kỳ.

UBND quận Cái Răng đã có kiến nghị gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ GTVT (chủ đầu tư dự án cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang) xem xét, hỗ trợ thực hiện khắc phục sạt lở cạnh điểm thi công đóng cọc cầu Bến Bạ.

Theo đó, quận đề xuất hai phương án. Phương án tạm thời là trải tấm cao su bảo vệ mái bờ sông, xây bờ bao tạm bằng gạch và mượn đất dân làm đường tạm bằng cấp phối đá dăm… nhằm bảo vệ diện tích sản xuất, tài sản của người dân, giúp dân lưu thông đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới, chờ đầu tư kiên cố.

Với phương án kiên cố, quận đề nghị khắc phục hoàn toàn bằng việc xây dựng cầu bản bêtông cốt thép, móng gia cố cọc bêtông cốt thép, khôi phục tạo mái kênh và thảm rọ đá hộc. Chiều dài xây dựng 120m, bề rộng mặt cầu 4m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sat-lo-canh-diem-thi-cong-cao-toc-khien-nguoi-dan-bat-an-post1568753.tpo