Sạt lở đất khiến 3 người tử vong

Công trình kè chống sạt đất phía sau khu dân cư đường Điện Biên (Lào Cai) bất ngờ bị sạt lở khiến 4 nạn nhân bị vùi lấp, trong đó có 3 người đã tử vong.

200 cảnh sát tìm 3 người tử vong do sạt lở đất đá Vụ sạt lở đất ở Lào Cai khiến 3 người chết, một người khác bị thương. Công an địa phương đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 7h40 ngày 14/4, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra tại công trình kè phía sau khu dân cư nhà ông Kim Văn Khai (45 tuổi, ở số nhà 083, đường Điện Biên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai) khiến 3 người tử vong, 1 người đang được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất. Ảnh: Thanh Tuấn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cho biết công tác cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành lúc 13h30.

“Vụ việc thương tâm khiến 3 người tử vong và một người bị thương.Nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ", ông Quốc chia sẻ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Duyên Hải đã huy động lực lượng cứu nạn đến hiện trường tổ chức đào bới, tìm kiếm nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở đất. Ảnh: Google Maps.

Danh sách nạn nhân:

1. Anh Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (đã mất); ]

2. Chị Hoàng Thị Chín, sinh năm 1977, trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (đã mất);

3. Anh Hoàng Văn Nam, sinh năm 1990, trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (đã mất);

4. Anh Huân, trú tại đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, tỉnh Lào Cai (bị thương).

Trần Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sat-lo-dat-khien-3-nguoi-tu-vong-post834415.html