Sạt lở kinh hoàng tại nhà máy thủy điện ở Quảng Ngãi, xác minh thông tin công nhân mất tích

Mưa lớn khiến núi lở cuốn theo một lượng lớn đất, đá vùi lấp một tổ máy của thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Minh Thảo - Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Đoàn công tác của huyện Trà Bồng đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh, xã Trà Lâm.

Hồ chứa của Thủy điện Kà Tinh 2. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 18g30 ngày 10/10, núi lở cuốn theo một khối lượng đất đá lớn sạt xuống vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh.

“Thông tin ban đầu, một quả núi sạt xuống, nghi vùi lấp một tổ máy phát điện. Chúng tôi đang tiếp cận hiện trường nhưng trời tối, mưa lớn nên chỉ đến được vị trí cách nhà máy khoảng 300 m. Hiện chưa có thêm thông tin gì về bên trong”, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Theo ông Thảo, do trời tối, sạt lở nguy hiểm nên việc xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn.

Về thông tin có người mất tích trong vụ sạt lở, ông Thảo cho biết chưa thể xác nhận.

Được biết, thủy điện Kà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên dòng sông Hà Doi ở xã Trà Lâm và Trà Xuân, huyện Trà Bồng.

Có hai nhà máy: Kà Tinh 1 và Kà Tinh 2 với tổng công suất 12 MW gồm 3 tổ máy. Dự án có tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng do Công ty CP Thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh, khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ tối 9/10 đến chiều 10/10, khu vực này có mưa rất to và dông nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Mưa lớn khiến lũ lên nhanh chia cắt các tuyến giao thông, cô lập nhiều khu dân cư. Một số vụ sạt lở nhỏ đã xảy ra tại huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng.

Quảng Ngãi đã sơ tán ít nhất 5.000 người dân vùng thấp đến vùng cao tránh lũ và ra khỏi vùng lở núi đến nơi an toàn.

Đức Kiên

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/sat-lo-kinh-hoang-tai-nha-may-thuy-dien-o-quang-ngai-xac-minh-thong-tin-cong-nhan-mat-tich-d6881.html