Sạt lở lớn gây tắc đường HCM nhánh Tây ở Quảng Trị

Ngày 11/10, ông Nguyễn Trung Thông, Trưởng văn phòng QLĐB II.4 cho biết, trên địa bàn đơn vị quản lý xảy ra vụ sạt lở gây ách tắc giao thông.

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra tại Km 169+100 đường HCM nhánh Tây, đoạn qua thôn Cợp (xã Hướng Lập, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vào lúc 7h sáng cùng ngày 11/10.

Cụ thể, hàng ngàn m3 đất đá ở taluy dương đổ ập xuống mặt đường với chiều dài khoảng 60m, rộng 20m, cao 6m. Vụ việc gây tắc đường từ xã Hướng Lập ra hướng tỉnh Quảng Bình.

Vụ sạt lở gây tắc đường từ xã Hướng Lập ra hướng tỉnh Quảng Bình.

Vụ sạt lở gây tắc đường từ xã Hướng Lập ra hướng tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Thông, sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị nhanh chóng bố trí đặt biển cảnh báo an toàn giao thông. Đồng thời, huy động máy móc phương tiện đến hiện trường hót dọn, khắc phục để sớm thông xe một vệt, đảm bảo giao thông được thông suốt.

“Văn phòng đã cử lãnh đạo, đội quản lý tuyến đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục thông xe bước một”, ông Thông nói.

Được biết, vào cuối năm 2020, sau các đợt mưa dài ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Lập, Hướng Việt cũng bị sạt lở nghiêm trọng gây cô lập 2 xã này trong thời gian dài.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi cao hơn như Ba Lòng 263 mm, Tà Long 250mm, Linh Thượng 298mm, Vĩnh Tú 251mm, Ba Nang 292mm, Trung Sơn 278mm, Hải Phong 282. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có mưa rất nhỏ.

Tại Đakrông, nước sông, suối dâng cao làm một số ngầm, cầu tràn bị ngập gây chia cắt giao thông các xã như ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo (xã A Ngo); Ly Tôn và Tà Lao (xã Tà Long), cầu tràn Ba Lòng,…

Tại huyện Hướng Hóa, do mưa lớn nên một số ngầm tràn trên địa bàn huyện nước ngập sâu, làm giao thông một số tuyến bị chia cắt như ngầm tràn thôn A Dơi đi xã Ba Tầng; ngầm tràn thôn A Xóc (xã Lìa) đi xã Xy; ngầm tràn thôn Ván - Ry (xã Húc), thôn Pa Xía (xã Hướng Lộc), thôn Thanh Ô (xã Thanh) và Thôn Hồ vào thôn Mới (Hướng Sơn).

Hiện tại, ở các khu vực trên nước đã rút giao thông đi lại bình thường, riêng cầu tràn Ba Lòng và ngầm tràn ở thôn Thanh Ô (xã Thanh) nước vẫn còn khiến giao thông chia cắt.

Đông Hiền

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/sat-lo-lon-gay-tac-duong-hcm-nhanh-tay-o-quang-tri-d569014.html