Sạt lở nghiêm trọng sát chân đập thủy điện Nậm Mô

Sau 2 trận lũ liên tiếp khiến khu vực sát chân đập thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị sạt lở một đoạn dài khiến người dân bất an.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí sạt lở gần nhất cách chân đập thủy điện Nậm Mô khoảng 50m về phía hạ du. Ước tính đoạn sạt lở kéo dài khoảng 100m. Đất đá, khối bê tông trôi xuống sông nham nhở. Tại đây, mái taluy âm của bờ kè dưới chân đập bị sạt lở nghiêm trọng. Đường bê tông để giữ đất cũng bị đứt gãy.

Chưa dừng lại ở đó, con đường giao thông nội bộ của thủy điện Nậm Mô bị xóa sổ một đoạn. Những tảng bê tông lớn rơi xuống sông.

Anh Nguyễn Văn Trung -Tổ trưởng tổ vận hành thủy điện Nậm Mô cho biết, trận lũ sau cơn bão số 3 khiến đường từ nhà vận hành đến nhà máy bị sạt lở mái taluy âm. Đến cơn bão số 4 (khoảng 14h ngày 17/8), lưu lượng nước lũ về hồ đạt đỉnh khoảng 1.100m3/s, lúc đó nhà máy thủy điện Nậm Mô xả lũ theo quy trình. Quá trình xả lũ khiến đường giao thông nội bộ nhà máy bị sạt lở. Phía nhà máy đã thông báo với chính quyền địa phương, làm rào chắn cảnh báo người dân biết được tình trạng nguy hiểm.

Đại diện thủy điện Nậm Mô cho biết thêm, do đường từ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào nhà máy bị hư hỏng, giao thông khó khăn nên việc sửa chữa chưa được tiến hành. Khi giao thông thuận tiện hơn, lãnh đạo nhà máy thủy điện sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục.

Một số hình ảnh do PetroTimes ghi nhận:

 Vị trí sạt lở cách chân đập thủy điện Nậm Mô khoảng 50m về phía hạ du.

Vị trí sạt lở cách chân đập thủy điện Nậm Mô khoảng 50m về phía hạ du.

Những "hàm ếch" lớn do lũ lụt tạo nên bên bờ sông và có thể đổ xuống bất cứ lúc nào có tác động.

Mái taluy âm của bờ kè dưới chân đập bị hư hỏng, sạt lở. Đường bê tông để giữ đất bị đứt gãy.

Con đường nội bộ của nhà máy thủy điện Nậm Mô bị lũ xóa sổ. Cột đèn cao áp chiếu sáng đoạn đường này cũng bị đổ xuống bờ sông.

Sự việc gây nguy hiểm cho người dân.

Thủy điện Nậm Mô được xây dựng trên sông Nậm Mô, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Công trình được khởi công năm 2010 và hoàn thành năm 2013 với công suất 18MW bao gồm 2 tổ máy. Nhà máy có dung tích điều tiết 1,19 triệu m3, dung tích toàn bộ là 2,68 triệu m3.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sat-lo-nghiem-trong-sat-chan-dap-thuy-dien-nam-mo-513996.html