Sạt lở nghiêm trọng tại đê Vân Cốc (huyện Phúc Thọ)

(HNM) - Tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vân Phúc (huyện Phúc Thọ), đoạn đê Vân Cốc dài 800m từ ngõ 6 đến bến đò Vân Phúc đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Mỗi năm tại vị trí này sạt lở vào bãi sông bờ hữu khoảng 30m và diện tích mất đất của thôn Vĩnh Phúc từ năm 2010 đến nay khoảng 10ha.

Ngoài các vết sạt lở cũ chưa được xử lý, các vị trí sạt lở mới tiếp tục mở rộng và đang ăn sâu vào khu vực nhà dân, điểm gần nhất chỉ cách khoảng 15m, uy hiếp trực tiếp đến hơn 50 hộ dân. Hiện mép lở bờ sông Hồng chỉ còn cách đập bối Vân Phúc 150m và cách chân đê Vân Cốc 300m.

Huyện Phúc Thọ đã kiến nghị UBND thành phố cho xử lý cấp bách hộ chân chống sạt lở bờ sông dài 800m (tương ứng đoạn từ K3+300 đến K4+200); biện pháp lâu dài cho lập dự án tổng thể hộ chân lát mái chống sạt lở bờ sông dài 1.100m.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/604745/sat-lo-nghiem-trong-tai-de-van-coc-huyen-phuc-tho