Sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3: Công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn

Lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Quân khu IV và tỉnh TT-Huế vẫn đang căng sức để cứu 16 công nhân còn lại bị vùi lấp dưới hàng ngàn m3 đất đá tại hiện trường tai nạn sạt lở Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Tuy nhiên, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa rất to, các sông suối chảy xiết, tuyến đường 71 dẫn lên cụm TĐ có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Quân khu IV và tỉnh TT-Huế vẫn đang căng sức để cứu 16 công nhân còn lại bị vùi lấp dưới hàng ngàn m3 đất đá tại hiện trường tai nạn sạt lở Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3. Tuy nhiên, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa rất to, các sông suối chảy xiết, tuyến đường 71 dẫn lên cụm TĐ có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ hội ý nhanh tại hội trường Huyện ủy Phong Điền trước giờ lên hiện trường để ứng cứu sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 thì gặp nạn (trong ảnh: nhiều CBCS đã hy sinh khi trên đường đến hiện trường).

Vẫn chưa thông tuyến 71 đến Rào Trăng 3

Tuyến đường 71 nối từ tỉnh lộ 11B qua địa bàn xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) lên huyện miền núi A Lưới dài khoảng 50km. Nền đường 71 vốn được triển khai xây dựng một đoạn tận dụng từ nền đường cũ thời chiến tranh nên rất hẹp. Với độ dốc lớn, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn trên đường này. Ngay sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, đưa thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ trong khu vực Tiểu khu 67 ra ngoài vào chiều tối 15-10 thì sáng 16-10, lực lượng CHCN của Quân khu 4, tỉnh TT-Huế tiếp tục triển khai công tác khắc phục sạt lở, tiếp cận TĐ Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 từ tuyến đường 71.

Theo lực lượng chức năng, từ tràn Khe Cát đến Tiểu khu 67- nơi có trạm kiểm lâm bị vùi lấp, có 9 điểm sạt lở với khối lượng hàng ngàn mét khối đất đá đã được lực lượng chức năng xử lý, san gạt xong, đoạn tuyến trên đã thông. Hiện tại, từ Tiểu khu 67 lên Rào Trăng 4 theo đường 71 vẫn còn nhiều điểm sạt lở, nguy cơ núi tiếp tục sạt trượt với các đoạn có dòng nước chảy xiết. Đặc biệt, trên tuyến đường này còn xuất hiện khối đá lớn đang nằm chênh vênh bên tuyến đường 71. Nếu tiếp tục mưa lớn, sử dụng xe cơ giới san gạt rất có nguy cơ khối đá này sẽ sạt trượt xuống đường, gây nguy hiểm cho đoàn CHCN và chia cắt giao thông. Lực lượng CNCH đang nghiên cứu phương án, cân nhắc có thể sử dụng bột nở để xử lý khối đá này.

Ngoài ra, tại một ngầm tràn qua khe nằm cách Rào Trăng 4 vài ki-lômét với dòng nước chảy xiết, rất sâu. Phương án sử dụng rọ thép, đá để làm kè tạm ngăn sạt lở trên chiều dài khoảng 50m. Hiện, các phương tiện, vật tư đã được vận chuyển vào đây để xử lý đoạn khe qua ngầm tràn này. Từ TĐ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 còn thêm nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt trượt nữa cần phải xử lý. Trong đó, cần thêm 400 rọ đá để xử lý các đoạn qua khe suối nguy cơ sạt trượt. Sáng 16-10, nhiều phương tiện xe múc cỡ lớn của Binh đoàn Trường Sơn được điều động tăng cường vẫn chưa thể vào tuyến đường 71... Mọi công tác CNCH đang được các lực lượng chạy đua từng giây, từng phút để tìm kiếm 16 công nhân bị vùi lấp dưới đất đá.

Áp dụng công nghệ tầm nhiệt để tìm kiếm vị trí công nhân mất tích tại hiện trường TĐ Rào Trăng 3.

Thi thể công nhân thứ hai được tìm thấy

Mặc dù trời mưa rất lớn, sạt lở đất, nước sông suối dâng cao trở lại cộng với địa hình cô lập, hiểm trở nhưng từ sáng sớm 16-10, lực lượng CHCN CA tỉnh TT- Huế cũng xuất quân lên đường đến hiện trường TĐ Rào Trăng 3 bằng đường thủy. Trung úy Lê Văn Quảng- cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH CA TT- Huế cho biết, lực lượng cứu nạn tiếp cận khu vực nhà điều hành công trình- nơi được xác định xảy ra sạt lở núi. Tại hiện trường ghi nhận hàng ngàn tấn đất, đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên. “Trong ngày 16-10, tiếp tục huy động lực lượng dùng ca nô mở rộng khu vực tìm kiếm, nhất là các hồ, suối xung quanh TĐ Rào Trăng 3. Đồng thời, lực lượng cứu nạn đã áp dụng công nghệ tầm nhiệt hiện đại để tìm kiếm người mất tích. Trong khi đó, lực lượng quân đội cũng sử dụng flycam để kiếm tìm công nhân ở TĐ Rào Trăng 3”- trung úy Quảng chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Viết PhươngTrưởng CATX.Hương Trà cho biết, trưa 16-10, trong khi lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm các công nhân thì một nhóm công nhân của Nhà máy TĐ Rào Trăng 3 trong lúc đào xúc, tìm kiếm ở hiện trường sạt lở thì phát hiện một thi thể- được xác định là công nhân của TĐ Rào Trăng 3. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn gần đó khẩn trương tiếp cận hiện trường để đưa thi thể ra khỏi rừng về xuôi. Tuy nhiên, do thời điểm đó, trời đang mưa rất to, dự kiến đến tối cùng ngày, mới đưa được thi thể về đến khu vực lòng hồ TĐ Hương Điền, sau đó mới chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (TX.Hương Trà).

Trong lán trại tạm bợ ở gần hiện trường tai nạn, anh Nguyễn Xuân Thành, công nhân nhà máy TĐ Rào Trăng 3 ngồi thất thần nhưng vẫn cố viết vội những dòng thư để gửi về cho những người công nhân làm việc tại đây đã trở về nhà an toàn. “Sự việc cũng đã xảy ra. Mấy ngày nay, tôi rất hoảng loạn. Nhưng tôi vẫn không thể trở về lúc này vì anh em đồng nghiệp mình vẫn còn nằm lại đâu đây. Nếu mình trở về nhà cũng không yên. Tôi rất mong lực lượng cứu nạn sớm giúp đỡ tìm kiếm 15 công nhân mất tích còn lại.

Lực lượng cứu nạn đang căng sức để tìm kiếm 15 công nhân mất tích.

Đừng để cứu hộ đi cứu hộ lần nữa

Ngày 16-10, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cùng với lãnh đạo Quân khu 4 và các lực lượng có cuộc họp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ (CNCH) và bàn phương án tìm kiếm số công nhân đang mất tích còn lại tại TĐ Rào Trăng 3. Xây dựng phương án tốt nhất để CNCH, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi tham gia công tác CNCH, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tại cuộc họp. Như vậy, thêm thi thể thứ 2 được tìm thấy vào trưa 16-10 thì hiện nay, vẫn còn 15 công nhân làm việc tại công trình TĐ Rào Trăng 3 mất tích. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết: Khó khăn hiện nay là tuyến đường 71 từ Trạm Kiểm lâm 67 đi lên thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn nhiều điểm sạt lở, ách tắc nên chưa thể đưa phương tiện cơ giới vào phục vụ công tác tìm kiếm. Bây giờ chúng ta phải tăng cường phương tiện cơ giới để mở đường từ ngoài vào điểm đường 71 vào Rào Trăng 4 và từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3, đoạn này rất khó. Nếu không có thiết bị không có công cụ thì rất khó tiếp cận”.

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Trước mắt, phải đảm bảo thông đường lên công trình TĐ Rào Trăng 4. Các lực lượng cứu nạn sử dụng trụ sở TĐ Rào Trăng 4 để làm Ban Chỉ huy vệ tinh, tiếp ứng cho Sở Chỉ huy tiền phương đang đặt tại xã Phong Xuân (H.Phong Điền). Lực lượng CNCH và làm nhiệm vụ thông đường chủ lực vẫn là do Quân khu 4 đảm nhận. Ban Quản lý công trình TĐ Rào Trăng 3 cử người thông thạo địa bàn giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Các đơn vị, cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm dự trữ tại TĐ Rào Trăng 4; trang bị đầy đu phương tiện thông tin liên lạc, điện chiếu sáng phục vụ cho công tác tìm kiếm. Ông Phan Ngọc Thọ lưu ý, hiện nay, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp; hiện trường khu vực bị nạn rất nguy hiểm. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm soát chặt người đi vào; những người không thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không được vào trong thời gian này.

“Tất cả kinh nghiệm trong đợt 1 CNCH tại địa điểm Trạm Kiểm lâm 67 cho công tác cứu hộ tại TĐ Rào Trăng 3. Vấn đề đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, khắc phục khó khăn tiếp cận Rào Trăng 3, yêu cầu phải thống nhất quan điểm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, đừng để cứu hộ lại phải đi cứu hộ lần nữa thì sẽ phức tạp vô cùng”- ông Phan Ngọc Thọ nói. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng mong lực lượng báo chí chia sẻ, thông cảm vì sự an toàn tuyệt đối của lực lượng phóng viên nên Sở Chỉ huy tiền phương không cho phép báo chí vào hiện trường.

HẢI LAN

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC T.Ư PHẠM MINH CHÍNH: Cần tập trung nhân lực, vật lực để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh TT-Huế.

Ngày 16-10, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức T.Ư đã đến làm việc tại tỉnh TT-Huế. Tại H. Phong Điền, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng CA, quân đội và các lực lượng chức năng đã vượt qua địa hình khó khăn, điều kiện thời tiết không thuận lợi có mặt kịp thời tại TĐ Rào Trăng ở xã Phong Xuân (H. Phong Điền) triển khai phương tiện, lực lượng tìm kiếm CNCH những nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở đất tại TĐ Rào Trăng 3 và đường 71.

Đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương trước sự hy sinh của 13 đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra sự cố sạt lở đất tại TĐ Rào Trăng 3, gửi lời chia buồn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội và các ban, ngành, đoàn thể T.Ư đến Quân khu 4, gia đình các đồng chí đã hy sinh và các nạn nhân và yêu cầu các đơn vị có liên quan cần phải quan tâm giải quyết kịp thời, chu đáo vấn đề chính sách cho thân nhân các đồng chí đã hy sinh.

Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, hiện nay, vẫn còn 15 công nhân mất tích tại sự cố sạt lở đất ở TĐ Rào Trăng 3 chưa được tìm thấy. Vì vậy, các đơn vị có liên quan cần tập trung nhân lực, vật lực để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ; đồng thời phải động viên, hỗ trợ lực lượng làm công tác này để các đồng chí vững tin làm nhiệm vụ, tuy nhiên phải ưu tiên giữ tuyệt đối an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến còn rất phức tạp như hiện nay. “Trong thời gian tới, tỉnh TT-Huế cũng như các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung sẽ phải tiếp tục đối mặt với mưa bão. Do đó, địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó bão lụt, tập trung phương án “4 tại chỗ”, không được chủ quan; đồng thời địa phương chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong thời gian tới”, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đề nghị.

----------------------------------------

Truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh

* Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ

Ngày 18-10, Quân khu 4 sẽ chủ trì, tổ chức Lễ truy điệu 13 CBCS hy sinh khi trên đường đến ứng cứu sự cố sạt lở TĐ Rào Trăng 3. Tại lễ truy điệu sẽ tổ chức để người dân đến thắp nhang, đưa tiễn 13 CBCS. Quân khu 4 cũng đã đề nghị truy tặng liệt sĩ và thăng quân hàm cho các CBCS trong đoàn cứu hộ gặp nạn ở Trạm Kiểm lâm 67 đồng thời tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn ManPhó Tư lệnh Quân khu 4; tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các sĩ quan khác.

Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, ngày 16-10, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã có quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND H. Phong Điền và ông Phạm Văn Hướng - Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế.

Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho 2 sĩ quan Tôn Thất Bảo Phúc (1986, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế) và Nguyễn Cảnh Cường (1991, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80). T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai sĩ quan này.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh TT- Huế đã hy sinh ngày 13-10-2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3.

H.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_233110_sat-lo-tai-thuy-dien-rao-trang-3-cong-tac-cuu-nan-dang-gap-rat-nhieu-kho-khan.aspx