Sạt lở vùi lấp tại Sở chỉ huy Đoàn kinh tế quốc phòng 337, hơn 20 cán bộ chiến sĩ gặp nạn

Hơn 2 giờ ngày 18/10, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, sư đoàn 337 (Quân khu 4), đóng tại xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, Quảng Trị. Thông tin ban đầu cho biết, vụ sạt lở khiến 22 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này nghi bị vùi lấp, mất tích. Hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được triển khai khẩn trương, trong khi đó nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị dẫn đến hiện trường bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Gần 3 giờ ngày 18/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành, để bàn phương án triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp đối với các vùng bị ngập lụt và sạt lở đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thành lập ngay Sở chỉ huy tiền phương tại TT Khe Sanh, H.Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, chỉ đạo xử lý các tình huống cần ứng cứu khẩn cấp. Sư đoàn 968, Quân khu 4 cũng đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ lên hiện trường cứu hộ cứu nạn. Lực lượng Biên phòng tổ chức các đơn vị ứng cứu các sự cố sạt lở đất. Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiểm tra hiện trường sạt lở và công tác phòng chống mưa lũ.

Tin, ảnh: BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_233169_sat-lo-vui-lap-tai-so-chi-huy-doan-kinh-te-quoc-phong-337-hon-20-can-bo-chien-si-gap-nan.aspx