'Sát thủ diệt hạm' AGM-84 Harpoon, loại tên lửa Mỹ vừa duyệt bán cho đảo Đài Loan

Mỹ duyệt bán 100 tên lửa không đối không, 60 'sát thủ diệt hạm' AGM-84 Harpoon và các thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho đảo Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) của Lầu Năm Góc ngày 2/9 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã duyệt bán gói vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho đảo Đài Loan.

Gói vũ khí này có 100 tên lửa tên lửa AIM-9 Sidewinder trị giá khoảng 85,6 triệu USD, 60 "sát thủ diệt hạm" AGM-84 Harpoon trị giá khoảng 355 triệu USD.

Ngoài ra còn có các hệ thống hỗ trợ cho radar giám sát của phòng vệ Đài Loan trị giá 665,4 triệu USD, giúp lực lượng này theo dõi tên lửa tiếp cận hòn đảo.

Lầu Năm Góc cho biết các thiết bị và sự hỗ trợ quân sự dành cho vùng lãnh thổ Đài Loan được công bố hôm 2/9 sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

Giới chức Mỹ cũng khẳng định gói vũ khí này không phản ánh bất cứ sự thay đổi nào trong chính sách của nước này với đảo Đài Loan.

"Những thương vụ này là điều thường xuyên diễn ra nhằm hỗ trợ nỗ lực của đảo Đài Loan trong hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon là một trong số những loại tên lửa chống hạm mạnh nhất thế giới.

Loại tên lửa này cực nguy hiểm, chúng luôn được coi là một trong những "sát thủ diệt hạm" đặc biệt nguy hiểm.

Dù ra đời đã lâu nhưng nhờ những cải tiến liên tục khiến cho loại tên lửa diệt hạm này vẫn là một trong những vũ khí đáng sợ nhất trên biển.

AGM-84 Harpoon được thiết kế khá linh động để có thể trang bị trên nhiều phương tiện mang phóng như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tiêm kích và c ả máy bay ném bom chiến lược.

Tuy Mỹ không nói rõ sẽ bán cho đảo Đài Bắc phiên bản nào, xong rất có thể đó là phiên bản AGM-84L Harpoon Block II

Tên lửa AGM-84L Harpoon Block II là biến thể nâng cấp từ loại tên lửa AGM-84 Harpoon có tầm bắn 278 km với tốc độ 850 km/giờ và độ cao tối đa 910 m.

Biến thể này cũng được nâng cấp khả năng chống lại chế áp điện tử, nhờ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bổ trợ bằng GPS, tên lửa cũng có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Loại tên lửa này dài 3,8 m (biến thể phóng từ máy bay, nặng 519 kg) - 4,6 m (biến thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, nặng 628 kg), đường kính 34 cm, đầu đạn nặng 221 kg,

Tầm tác chiến của tên lửa Harpoon từ 93 - 315 km tùy loại, phổ biến là trong khoảng 124 km.

Tên lửa này lao đến mục tiêu nhờ nhiều thiết bị dẫn đường hiện đại theo định vị vệ tinh GPS, có thể bắn trúng các mục tiêu trên biển lẫn trên bờ.

Giá thành mỗi quả tên lửa AGM-84 Harpoon từ 2 -6 triệu USD tùy từng biến thể, chưa tính thiết bị và phụ tùng kèm theo.

Hiện có 28 nước và lãnh thổ trang bị loại tên lửa này. Đảo Đài Loan cũng đang có một số lượng nhỏ loại tên lửa này được trang bị cho tiêm kích F-16.

Hiện Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ thu hồi gói vũ khí 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, nếu không Washington sẽ đối đối mặt với các "biện pháp đáp trả".

“Thương vụ này gửi tín hiệu sai cho lực lượng 'Đài Loan' và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến quan hệ Trung - Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ cho biết hôm 3/9.

"Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó hợp pháp và cần thiết trước diễn biến tình hình", ông nói thêm.

Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington "thu hồi ngay lập tức" thương vụ vũ khí này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sat-thu-diet-ham-agm-84-harpoon-loai-ten-lua-my-vua-duyet-ban-cho-dao-dai-loan-post515743.antd