'Sát thủ diệt tăng' trong tay phiến quân khiến T-72 Syria gần 'tuyệt chủng'

Mặc dù có trong kho vũ khí rất nhiều loại tên lửa và rocket chống tăng khác nhau, tuy nhiên theo thống kê thì đa số xe tăng của Quân đội chính phủ Syria đã bị phiến quân bắn cháy bởi BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất.

Một trong những hình ảnh thường thấy của cuộc chiến tranh tại Syria đó là những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Quân đội chính phủ bị bắn cháy nằm ven đường.

Sự sụt giảm của xe tăng T-72 trong Quân đội Syria nhiều tới mức Nga phải cấp tốc vét kho dự trữ để lấy những chiếc T-62M đã loại biên và cung cấp cho đồng minh nhằm bù đắp lượng thiếu hụt.

Vũ khí mà phiến quân nổi dậy dùng để bắn cháy nhiều xe tăng T-72 của SAA nhất được xác định vẫn là tên lửa chống tăng có điều khiển BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất.

BGM-71 TOW là loại tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) được chế tạo lần đầu vào năm 1970

Tên lửa BGM-71 TOW được trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng đẩy, nó điều chỉnh đường bay thông qua các cánh lái.

Tên lửa chống tăng TOW có độ linh hoạt khá cao khi có thể được bắn đi từ giá phóng mang vác, lắp trên xe quân sự và trực thăng vũ trang.

Biến thể ban đầu BGM-71A được sử dụng trên chiến trường Việt Nam những năm 1970 vẫn dùng phương thức điều khiển thủ công (MCLOS - Manual Command Line Of Sight).

Sau khi khai hỏa, xạ thủ phải luôn giữ kính ngắm theo dõi mục tiêu và truyền lệnh thông qua dây dẫn để đảm bảo tên lửa bay trúng đích.

Đến các phiên bản sau này, mặc dù chưa được cải tiến thành loại "phóng và quên" như FGM-148 Javelin nhưng TOW đã có phương thức điều khiển bán tự động (SACLOS - Semi-Automatic Command Line Of Sight).

Với nâng cấp trên, xạ thủ chỉ cần giữ kính ngắm sao cho dấu chữ thập trùng khớp với mục tiêu, tên lửa sẽ tự động điều chỉnh quỹ đạo và bay tới.

Các phiên bản đáng chú ý nhất của TOW là BGM-71C ITOW mang lượng nổ lõm tạo hình có sức xuyên 630 mm giáp đồng nhất (so với 430 mm của BGM-71A).

Phiên bản BGM-71D TOW 2 nâng cấp hệ thống dẫn đường, động cơ và mở rộng đầu đạn, cho sức xuyên phá lên tới 900 mm.

Ngoài ra còn có BGM-71E TOW 2A được tối ưu hóa khả năng chống giáp phản ứng nổ nhờ đầu đạn tandem (đầu đạn nối tiếp với 2 lượng nổ).

Cuối cùng là BGM-71F với chế độ tấn công từ trên cao xuống tương tự FGM-148 Javelin và BGM-71H được thiết kế để chống lại boong ke, công sự.

Các biến thể tên lửa TOW có chiều dài 1,16 - 1,51 m; đường kính 0,152 m; sải cánh 0,46 m; trọng lượng phóng 18,9 - 22,6 kg; đầu đạn 3,9 - 6,14 kg; sức xuyên 430 - 900 mm giáp đồng nhất; tầm bắn 65 - 3.750 m (4.200 m với BGM-71F); tốc độ 278 m/s.

Trong chiến dịch Idlib sắp tới, Quân đội chính phủ Syria vẫn phải đặc biệt đề phòng thứ vũ khí vô cùng lợi hại này trong tay phiến quân nổi dậy.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-sat-thu-diet-tang-trong-tay-phien-quan-khien-t72-syria-gan-tuyet-chung/781197.antd