'Sát thủ' ghi 6 bàn cho Thái Lan đắt giá gấp 12 lần Công Phượng

'Sát thủ' Adisak Kraisorn - người vừa ghi 6 bàn cho Thái Lan vào lưới Đông Timor đắt giá gấp 12 lần so với Công Phượng trên thị trường chuyển nhượng.

Adisak Kraisorn vừa đi vào lịch sử của AFF Cup khi trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên ghi được 6 bàn thắng trong một trận đấu tại giải này. Chân sút thuộc biên chế Muangthong United chỉ mất 57 phút để lập nên kỳ tích, nâng tổng số bàn thắng trong màu áo đội tuyển Thái Lan lên con số 20.

Video Thái Lan vùi dập Đông Timor 7-0

Trên trang định giá cầu thủ uy tín nhất thế giới hiện nay - Transfermarkt – Adisak Kraisorn có giá 300.000 euro, cao hơn Công Phượng (25.000 euro) 12 lần và hơn Lương Xuân Trường (50.000 euro) 6 lần.

Dù vậy, Adisak vẫn chưa phải là cầu thủ đắt nhất trong đội hình đội tuyển Thái Lan. Tiền vệ trung tâm Thitipan Puangchanm với mức giá chuyển nhượng 400.000 euro mới là cầu thủ đắt giá nhất đội bóng xứ Chùa Vàng. Tiếp đến là Tanaboon Kesarat, với giá 350.000 euro.

Phần thông tin về Adisak trên trang định giá Transfermarkt.

Phần thông tin về Adisak trên trang định giá Transfermarkt.

Với 6 bàn thắng có được sau trận ra quân tại AFF Cup 2018, Kraisorn đang độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua "Vua phá lưới". Đến lúc này, chưa cầu thủ nào ở AFF Cup 2018 ghi được quá... hai bàn thắng. Thành tích của Kraisorn lập được trong 57 phút đã cân bằng hoặc vượt qua số bàn thắng mà 7/11 vua phá lưới AFF Cup có được trong suốt chiều dài lịch sử.

Ở kỳ AFF Cup cách đây hai năm, Teerasil Dangda của Thái Lan giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 6 bàn thắng - bằng đúng kỷ lục của Kraisorn hiện tại. Và đáng nói hơn khi Kraisorn chỉ có 8 bàn thắng trong màu áo tuyển Thái Lan trước trận đấu này.

Adisak Kraisorn (9) trong trận đấu với Đông Timor.

Adisak Kraisorn là 1 trong 4 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2016 được triệu tập thi đấu ở AFF Cup năm nay. Trước khi lên tuyển, anh chỉ có 8 trận ra sân ở Thai League do phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, niềm tin của HLV Milovan Rajevac dành cho anh là không hề sai.

Bài liên quan

Câu chuyện vé ở ĐT Việt Nam: Người thẳng thừng từ chối, kẻ nháo nhào lùng tìm

Vì sao vé xem đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup khan hiếm?

Indonesia kêu gọi CĐV nước nhà học theo người hâm mộ Việt Nam

Đội nhà bất lực trước Singapore, báo Indonesia đổ lỗi cho trọng tài Việt Nam

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sat-thu-ghi-6-ban-cho-thai-lan-dat-gia-gap-12-lan-cong-phuong-d438319.html