'Sát thủ săn ngầm' P-8A Mỹ chạm mặt tiêm kích, tàu chiến Trung Quốc

'Sát thủ săn ngầm' P-8A của hải quân Mỹ vừa có cuộc chạm mặt tiêm kích và tàu chiến Trung Quốc vào hôm 24/2 vừa qua.

"Sát thủ săn ngầm" P-8A Mỹ khi đang bay ở độ cao 6.500m đã có cuộc chạm mặt các khí tài của Trung Quốc bao gồm: Tiêm kích J-11 và khu trục hạm lớp Type-052D trên biển Đông.

Được biết tiêm kích J-11 trang bị tên lửa không đối không, bay sát máy bay tuần tra săn ngầm P-8A của Mỹ ở khoảng cách chỉ 150 m.

Trạm kiểm soát mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc với chiếc P-8A qua radio, yêu cầu máy bay Mỹ giữ khoảng cách.

"Máy bay Mỹ, yêu cầu không tiếp cận, nếu không các vị sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm", sĩ quan Trung Quốc nói qua điện đàm.

Máy bay P-8A của hải quân Mỹ đã phản hồi yêu cầu của Trung Quốc và nhấn mạnh rằng họ đang bay trong không phận quốc tế.

"Chiến đấu cơ Trung Quốc, đây là P-8A của Hải quân Mỹ. Tôi thấy anh đang ở phía cánh trái. Tôi đang dự định bay về phía tây và yêu cầu anh làm điều tương tự", phi công Nikki Slaughter của chiếc P-8A Mỹ cảnh báo.

Phi công tiêm kích J-11 của Trung Quốc không phản hồi thông báo từ chiếc P-8A của Mỹ, anh ta tiếp tục bay theo khoảng 15 phút trước khi rời đi.

Chiếc P-8A sau đó di chuyển đến vùng biển giữa Philippines và đảo Đài Loan, nơi họ phát hiện một tàu chiến Trung Quốc.

Tổ bay quyết định hạ độ cao xuống 300 m và tiếp cận chiến hạm, khiến thủy thủ đoàn Trung Quốc phát hàng loạt cảnh báo.

"Máy bay Mỹ. Đây là tàu chiến Trung Quốc số hiệu 173. Các vị đang tiếp cận chúng tôi ở độ cao nhỏ. Hãy thông báo ý định", sĩ quan trên chiến hạm Trung Quốc nói qua điện đàm.

Đại úy Slaughter trên chiếc P-8A phản hồi đáp rằng, máy bay Mỹ sẽ duy trì khoảng cách an toàn: "Chúng tôi là máy bay quân sự Mỹ và sẽ duy trì khoảng cách an toàn với các vị".

P-8A Poseidon biệt danh "Thần biển" do Mỹ phát triển nhằm thay thế cho máy bay săn ngầm P-3 Orion.

Được phát triển trên cơ sở khung thân của máy bay Boeing 737-800, P-8A Poseidon có thể chở theo 34 tấn nhiên liệu và bay liên tục nhiều giờ.

Radar trên P-8A Poseidon có khả năng phát hiện, phân loại và nhận dạng các tàu mặt nước và tàu ngầm, sử dụng trong giám sát ven biển, tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Với phần cánh dài và ít rung lắc, P-8A Poseidon di chuyển mượt mà hơn máy bay săn ngầm P-3 Orion.

Các phao trinh sát được phóng xuống biển bằng khí nén tiện lợi hơn so hệ thống cũ.

P-8A được trang bị 2 động cơ phản lực hiệu suất cao CFM56-7B. Động cơ có hệ thống kiểm soát nhiên liệu kỹ thuật số cho phép tăng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm vượt trội của P-8A Poseidon là được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm: Cảm biến quang - hồng ngoại, radar giám sát hàng hải, hệ thống tình báo tín hiệu và hệ thống đo biến thiên từ trường MAD để phát hiện tàu ngầm.

Phi hành đoàn gồm 9 người, trong đó có 2 phi công và 7 nhân viên kỹ thuật.

P-8A Poseidon có thể mang theo ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Raytheon Mk 54, tên lửa, bom rơi tự do, mìn, thủy lôi hoặc phao âm trong khoang chứa vũ khí ở phía dưới phần thân trước.

Các tên lửa như: Tên lửa đối hạm Harpoon, tên lửa tấn công mặt đất SLAM (hoặc AGM-65 Maverick), tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinders (hoặc AIM-120 ARMAM) sẽ được gắn ở những điểm cứng dưới cánh máy bay.

Với kho vũ khí này, P-8A sẽ là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.

Theo CNN, Wall Street Journal

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sat-thu-san-ngam-p-8a-my-cham-mat-tiem-kich-tau-chien-trung-quoc-post532082.antd