SATRA vì biển đảo quê hương

Sáng 14-7, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) – TNHH MTV tổ chức phát động Chương trình 'SATRA vì biển đảo quê hương' giai đoạn 2018-2019. Đồng chí nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” 500 triệu đồng, đóng góp quỹ hỗ trợ ngư dân các tỉnh, vận động các bệnh viện, doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ cơ sở vật chất cho ngư dân, hỗ trợ điều trị miễn phí cho con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ…

SATRA trao kinh phí gần 325 triệu đồng tặng các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Riêng với bộ đội Hải quân, lực lượng chấp pháp trên biển, SATRA sẽ phối hợp tổ chức Ngày hội “Mùa xuân biển đảo”, hỗ trợ kinh phí hoạt động, xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo con em cán bộ, chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn, tham gia các đoàn đi thăm, tặng quà tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1, cùng phối hợp tổ chức các hoạt động trong dịp lễ, Tết, thực hiện công trình thanh niên… Ngoài ra, SATRA còn kêu gọi các đơn vị thành viên thực hiện chương trình “Giờ lao động vì Trường Sa thân yêu”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình, thông tin thời sự về biển đảo, khuyến khích các đơn vị thành viên đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Nghi thức ký kết phối hợp hoạt động giữa SATRA và Căn cứ 696, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền (thuộc SATRA) đã ký kết nghĩa với Đoàn Thanh niên Căn cứ 696, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Cùng với đó, SATRA đã trao kinh phí gần 325 triệu đồng để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên biển và nhà giàn DK1 trang bị hệ thống lọc nước; tặng Căn cứ 696, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải 75 triệu đồng để chăm lo công tác chính sách.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy SATRA cho biết: Chương trình “SATRA vì biển đảo quê hương” nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển quê hương, hỗ trợ các đơn vị và gia đình cán bộ, chiến sĩ Hải quân, lực lượng chấp pháp trên biển (cảnh sát biển, kiểm ngư…). Chương trình là hoạt động nổi bật vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị trong góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, Chương trình “SATRA vì biển đảo hương” giai đoạn 2017-2018 đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa với tổng kinh phí thực hiện gần 3,8 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/satra-vi-bien-dao-que-huong-543993