Satrtup của cựu nhân sự Grab gọi vốn thành công 2 triệu USD

Mohandass Kalaichelvan nghĩ đến ý tưởng Spenmo khi còn làm việc ở Grab.

Nền tảng fintech (công nghệ tài chính) Spenmo đã gọi vốn thành công 2 triệu USD trong vòng “seed fund” từ Y Combinator, Rocket Internet, Iterative Capital và các nhà đầu tư thiên thần từ XA Network, trước đó được biết đến với tên gọi Xoogler Angels.

Mohandass Kalaichelvan, người sáng lập Spenmo. Ảnh: Spenmo

Mohandass Kalaichelvan, người sáng lập Spenmo. Ảnh: Spenmo

Công ty có trụ sở tại Singapore này được thành lập từ năm 2019 bởi Mohandass Kalaichelvan, một cựu nhân sự của Grab. Mohandass Kalaichelvan từng chịu trách nhiệm về mặt chiến lược của ông lớn gọi xe trong nhiều mảng như vận chuyển, thanh toán và dịch vụ tài chính.

Mohandass Kalaichelvan nghĩ đến ý tưởng Spenmo khi còn làm việc ở Grab. Ảnh: Reuters

Nguồn vốn đầu tư mới sẽ giúp Spenmo có thể mở rộng và phát triển thêm các tính năng sản phẩm. Spenmo đang tính mở rộng vào Indonesia vào quý IV năm 2020 hoặc quý I năm 2021, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19. Tại Grab, Mohandass Kalaichelvan đã nắm được cái vấn đề mà các nhà bán hàng gặp phải trong vấn đề kế toán tài chính hoặc nộp hồ sơ đăng kí các khoản vay.

Spenmo đang có đội ngũ nhân sự khoảng 15 người ở Singapore và Bangalore. Ảnh: DealStreetAsia

“Chúng tôi nhận thấy nhiều công ty không có phần mềm phù hợp để theo dõi tài chính mà họ chi tiêu,” Kalaichelvan nhấn mạnh. “Vấn đều này trở nên thách thức hơn nữa khi bạn nhìn ra ngoài Singapore, nơi rất nhiều dữ liệu về chi tiêu vẫn chưa được số hóa. Cùng thời điểm, chúng tôi nhận thấy việc thiếu dữ liệu khiến nhá bán không thể nhận được các khoản vay mà họ cần.”

Ảnh: Twitter

Điều này đã thôi thúc Kalaichelvan thành lập Spenmo như một nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chi tiêu bằng cách theo dõi thẻ tín dụng của công ty, tự động thanh toán hóa đơn và ghi sổ điện tử toàn bộ các giao dịch. Dữ liệu được Spenmo theo dõi sau đó được dùng để đánh giá mức độ tín nhiệm của công ty và giúp các công ty dễ dàng được cấp tín dụng hơn.”

Trong 5 tháng gần nhất, Spenmo đã làm việc với hơn 140 công ty và quản lý số lượng giao dịch với giá trị hơn 1 triệu USD. Nó cũng khẳng định đã giúp các công ty tiết kiệm được 10.000 giờ xử lý các vấn đề tài chính và tiếp cận được số lượng tín dụng lên tới 150.000 USD cùng chi phí vay thấp hơn thị trường 25%.

Spenmo đặt mục tiêu có 3 triệu USD doanh thu mỗi tháng cho tới cuối năm 2020. Nó cũng đặt mục tiêu có 500 khách hàng ở Singapore tại thời điểm này.

Lê Thanh Xuân (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/satrtup-cua-cuu-nhan-su-grab-goi-von-thanh-cong-2-trieu-usd-20200814200537319.html