Sau 1 tháng phản ánh, tuyến đường Bưởi vẫn tràn ngập rác thải

Tuyến đường Bưởi (đoạn từ Lạc Long Quân đi Cầu Giấy) vẫn còn tình trạng tràn ngập rác thải, phế thải, vỉa hè thành nơi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) gây mất vệ sinh môi trường (VSMT), mỹ quan đô thị.

 Tuyến đường Bưởi hiện vẫn nhiều rác thải, phế thải

Tuyến đường Bưởi hiện vẫn nhiều rác thải, phế thải

Trước đó, ngày 25/10, báo Kinh tế & Đô thị có đăng tải bài viết "Hà Nội: Tuyến đường Bưởi tràn rác thải gây mất mỹ quan đô thị" phản ánh việc nhiều người dân đã có bức xúc về tình trạng tuyến đường này đang bị biến thành nơi tập kết VLXD, rác thải tràn ngập gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Đáng nói, sau 1 tháng, ngày 25/11, phóng viên trở lại tuyến đường Bưởi ghi nhận rác thải vẫn tràn ngập tại đây, phế thải còn xuất hiện cả đường Vành đai trên cao. Thậm chí, nơi đây còn có cả bơm kim tiêm đã qua sử dụng rải rác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị, đề nghị chính quyền quận Cầu Giấy cần phối hợp xử lý, cũng như có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để nạn đổ trộm rác thải, phế thải tại các khu vực nêu trên.

Lối lên xuống từ Vành đai 2 nhếch nhác vì rác thải

Nhiều bao tải đựng phế thải xuất hiện nhan nhản tại đây

Tại đây còn xuất hiện hàng loạt kim tiêm đã qua sử dụng.

Rác thải còn ''lây lan'' lên Vành đai 2

Cách cầu T11 chỉ khoảng vài mét là nơi tập kết VLXD ngay trên vỉa hè

Thành Luân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sau-1-thang-phan-anh-tuyen-duong-buoi-van-tran-ngap-rac-thai-402673.html