Sau 10 năm cắt quan hệ, Syria và Saudi Arabia mở lại Đại sứ quán

Syria và Saudi Arabia ra thông cáo cho biết đã đồng ý mở lại Đại sứ quán ở mỗi nước sau gần 10 năm cắt đứt quan hệ.

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad (trái) trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed Al-Khuraiji hôm 12/4. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad (trái) trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed Al-Khuraiji hôm 12/4. Ảnh: AP

Trong một thông cáo ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Syria xác nhận việc sẽ mở lại cơ quan đại diện ngoại giao tại Ryadh, nhấn mạnh chính sách ngoại giao mới chú trọng tăng cường "quan hệ song phương giữa các nước Arab để phục vụ hành động chung của các nước trong khu vực".

Trước đó, Saudi Arabia cũng đã quyết định mở lại phái bộ ngoại giao tại Damascus. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Syria được chính thức phục hồi tư cách thành Liên đoàn Arab sau một thập kỷ bị đình chỉ.

"Dựa trên mối quan hệ sâu sắc và liên kết chung của các dân tộc Cộng hòa Arab Syria và Vương quốc Saudi Arabia, và trên cơ sở nguyện vọng của nhân dân hai nước... Cộng hòa Arab Syria đã quyết định nối lại hoạt động của phái đoàn ngoại giao tại Vương quốc Saudi Arabia", Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Riyadh cắt đứt quan hệ với Damascus vào năm 2012, không lâu sau khi cuộc nội chiến Syria nổ ra, trong đó Saudi Arabia đã cung cấp hàng triệu USD vũ khí và thiết bị cho các phe phái nổi dậy thánh chiến đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Các quan chức Saudi Arabia là một trong những người đầu tiên lên án cách ông Assad xử lý các cuộc biểu tình chống chính phủ vào thời điểm đó, sau đó đóng cửa đại sứ quán Saudi Arabia tại Damascus và trục xuất Đại sứ Syria.

Tuy nhiên, sau một thỏa thuận bình thường hóa giữa Saudi Arabia và Iran do Trung Quốc làm trung gian vào tháng Ba, khu vực này đã chứng kiến những nỗ lực mới để hàn gắn mối quan hệ giữa các cựu thù.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)cũng lên tiếng sẵn sàng cải thiện quan hệ với Syria. Tehran và Riyadh cũng đã thực hiện các bước để chấm dứt cuộc xung đột ở Yemen, vốn đã nổ ra từ năm 2015, gây thiệt hại nặng nề cho dân thường Yemen.

Hôm 7/5, các ngoại trưởng của Liên đoàn Arab (AL) đã thông qua quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong khối. AL đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau khi xung đột nổ ra tại quốc gia Trung Đông này năm 2011.

Hoài Nam/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sau-10-nam-cat-quan-he-syria-va-saudi-arabia-mo-lai-dai-su-quan-20230510151315368.htm