Sau 10 ngày bị chôn vùi vì động đất, thiếu nữ 17 tuổi được giải cứu

Thêm ít nhất 3 người, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã được cứu sau 10 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát của trận động đất chết chóc xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Theo hãng tin CNN, Aleyna Olmez, 17 tuổi, đã được mệnh danh là "cô gái kỳ diệu" sau khi được cứu sống vào hôm qua (16/2), sau 248h bị vùi lấp dưới đống đất đá, bê tông. Tiếp sau đó, Neslihan Kilic, 30 tuổi và cậu bé Osman, 12 tuổi cũng được lực lượng cứu hộ kéo khỏi đống đổ nát. Hai người này cho biết, vẫn còn nhiều người bị chôn vùi gần đó.

Ít nhất 43.885 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công hai quốc gia này ngày 6/2. Nỗ lực tìm kiếm những người sống sót bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá bao trùm khu vực bị động đất tấn công. Trong khi đó, nhà chức trách phải vật lộn với những thách thức hậu cần trong việc chuyển hàng viện trợ tới tây bắc Syria - quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo và xung đột chính trị kéo dài nhiều năm.

Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm qua đã kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD trong 3 tháng cho các nỗ lực cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lời kêu gọi mới này được đưa ra sau khi LHQ đã kêu gọi viện trợ 397 triệu USD cho Syria trong khoảng thời gian tương tự.

Nạn nhân không ăn uống gì trong 10 ngày bị vùi lấp

Bác sĩ của Aleyna Olmez là Dilber nói, ông rất ngạc nhiên trước tình trạng sức khỏe tốt của cô gái. "Aleyna không ăn hay uống bất cứ thứ gì trong suốt thời gian nằm dưới đống đổ nát nhưng vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt", bác sĩ nói và cho biết thêm: "Vì Aleyna hoàn toàn không thể di chuyển dưới đống gạch đá và bê tông nên chúng tôi có thể nói rằng việc không hoạt động gì đã bảo vệ Aleyna một chút".

Thời điểm thiếu nữ này được đưa tới bệnh viện, cô vẫn tỉnh táo và nói chuyện được với bác sĩ. "Chúng tôi đã thực hiện các can thiệp cần thiết. Việc thử máu, chụp chiếu cơ thể đã được tiến hành... Không có tình trạng hạ thân nhiệt. Xét nghiệm máu cũng cho thấy chức năng thận vẫn tốt. Enzyme cơ bắp không quá cao. Aleyna trong tình trạng sức khỏe rất tốt và nói chuyện được với chúng tôi".

Hacer Atlas, một thành viên đội tìm kiếm và cứu hộ đã cứu nạn nhân trẻ tuổi trên, nói với hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ đã tiếp cận với Aleyna sau những nỗ lực dài và mệt mỏi. "Đầu tiên chúng tôi nắm lấy tay cô gái, sau đó đưa cô ấy ra ngoài. Aleyna trong tình trạng tốt và có thể giao tiếp. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được tin tốt về cô ấy".

Sau khi được cứu, Aleyna được đưa tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sau-10-ngay-bi-chon-vui-vi-dong-dat-thieu-nu-17-tuoi-duoc-giai-cuu-2111252.html