Sau 12 năm chờ đợi, Tuyển Việt Nam chính thức xung trận Asian Cup!

Sau 12 năm chờ đợi, tuyển Việt Nam chính thức trở lại cúp bóng đá châu Á bằng trận đấu đầu tiên với tuyển Iraq – đối thủ vừa lạ, vừa quen với 'những ngôi sao Vàng'.

Vào 20h30 tối nay (8/1), thày trò ông Park Hang Seo sẽ bắt đầu hành trình tại giải bóng đá danh giá nhất châu lục. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam ở bảng D cùng các đối thủ Iran, Iraq và Yemen.

U23 Iraq (áo xanh) từng bại trận trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á.Ảnh: AFC

Phát biểu trước khi bước vào giải, ông Park Hang Seo đánh giá Iran và Iraq là 2 đội bóng cửa trên, là ứng cử viên cho 2 vị trí đầu bảng D. Tuy nhiên, cúp bóng đá châu Á năm nay đưa ra thể thức mới cho phép 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất được vào vòng knock out và đây chính là mục tiêu tuyển Việt Nam hướng tới.

Theo tính toán của chiến lược gia người Hàn Quốc, “những ngôi sao Vàng” cần tối thiểu 4 điểm để vượt qua vòng bảng. Điều đó có nghĩa là tuyển Việt Nam cần đánh bại Yemen và giành chí ít một điểm trong 2 cuộc so tài với Iran và Iraq.

Xét về phong độ và lực lượng hiện tại, tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới việc kiếm điểm trước Iraq. Bởi đối thủ của tuyển Việt Nam với lực lượng nòng cốt là đội U23 Iraq từng bị U23 Việt Nam đánh bại ở tứ kết giải U23 châu Á cách đây đúng 1 năm.

Chiến thắng trước U23 Iraq đã giúp U23 Việt Nam lần đầu vào chơi tại bán kết giải châu Á, rồi tiến thắng tới trận chung kết. Có thể nói chiến tích trước Iraq đã mở màn cho 1 năm đại thắng lợi cho bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn cần phải thận trọng vì so với đội U23, tuyển quốc gia Iraq mang một “gương mặt” khác biệt. Họ được dẫn dắt bởi HLV tầm cỡ thế giới là ông Srecko Katanec – người từng được ví von là “thày phù thủy” nhờ thành tích đưa tuyển Slovenia vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết 2 giải đấu lớn liên tiếp là Euro 2000 và World Cup 2002, cho dù trong đội hình không hề có các ngôi sao lớn.

Ở cấp CLB, ông Srecko Katanec cũng rất thành công khi dẫn dắt Stuttgart (á quân UEFA Cup mùa 1988-89) và Sampdoria (đoạt cúp C2 châu Âu, vô địch Serie A).

Ngoài ra, Iraq còn sở hữu một cầu thủ đẳng cấp là Ali Adnan hiện đang khoác áo CLB Atalanta tại giải bóng đá Serie A. Giá trị chuyển nhượng của hậu vệ này vào khoảng 5 triệu USD (hơn 100 tỉ đồng).

Trong khi đó, tuyến trên của tuyển Iraq vẫn là những cầu thủ U23 từng ghi được dấu ấn mạnh ở giải U23 châu Á. Có thể kể đến Mohanad Ali, Ayman Hussein – cầu thủ từng lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2018 (hòa 3-3).

Cách đây đúng 12 năm tại Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl đã bại trận trước tuyển Iraq trong lần đầu góp mặt tứ kết. Sau trận đấu đó, Iraq tiếp tục vượt qua Hàn Quốc và UAE để đoạt chức vô địch. Tính tới nay, đây vẫn là chiếc cúp vô địch Asian Cup duy nhất mà Iraq có được.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), Iraq cũng có thứ hạng vượt trội so với tuyển Việt Nam (hạng 88 so với hạng 100).

Iraq cũng từng 1 lần dự World Cup (1986) và 9 lần dự VCK Asian Cup, trong đó có 6 lần vượt qua vòng bảng – một thành tích rất đáng nể.

Những thông số trên cho thấy Iraq thực sự là đối thủ rất mạnh, khó chơi và dạn dày kinh nghiệm so với tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bóng đá khó có thể nói trước được điều gì. Những đội bóng “cửa dưới” vẫn có thể tạo nên những cú sốc trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều. Không nói đâu xa ngay ở lượt đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019 đã xảy ra những “cơn địa chấn”. Nhà đương kim vô địch Australia bất ngờ thua đau Jordan hay trận thua thảm tới 1-4 của Thái Lan trước đối thủ Ấn Độ là ví dụ điển hình.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, tuyển Việt Nam thực tế càng dễ đá, càng có lý do theo đuổi lối chơi phòng ngự, phản công mà thày Park đã dày công tạo ra cho “những ngôi sao Vàng”.

Vào thời điểm hiện tại, HLV Park Hang Seo có trong tay đội hình mạnh nhất khi Trọng Hoàng và Văn Toàn đều đã bình phục chấn thương. Những ngày qua, bên cạnh các bài phản công, tuyển Việt Nam liên tục được rèn các bài phòng ngự, chống bóng bổng, sút xa để hạn chế sức mạnh của Iraq.

Với kinh nghiệm thu được từ các giải đấu U23 châu Á, Asiad và mới đây nhất là AFF Cup, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất châu lục. Hãy tin và chờ đợi màn trình diễn của “những ngôi sao Vàng”!

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam:

Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Đức, Quang Hải, Tiến Linh

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201901/sau-12-nam-cho-doi-tuyen-viet-nam-chinh-thuc-xung-tran-asian-cup-624140/