Sau 2 thập niên, xả súng đẫm máu vẫn ám ảnh nước Mỹ

Trong 2 thập niên qua, Mỹ đã chứng kiến biết bao vụ xả súng đẫm máu khiến hàng trăm người thiệt mạng.

 Cách đây 20 năm, ngày 20-4-1999, vụ xả súng đẫm máu khiến 12 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương đã xảy ra ở bang Colorado, Mỹ. Hai tay súng hung hăng đã tấn công trường trung học Columbine sau đó tự sát

Cách đây 20 năm, ngày 20-4-1999, vụ xả súng đẫm máu khiến 12 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương đã xảy ra ở bang Colorado, Mỹ. Hai tay súng hung hăng đã tấn công trường trung học Columbine sau đó tự sát

Tháng 10-2002, hai tay súng đã phục kích nhằm vào nhóm 13 người khác ở khu vực thủ đô Washington, Mỹ và giết chết 10 người trong số đó. Vụ tấn công đã khiến khu vực gần thủ đô Washington rơi vào tình trạng cảnh bá oan toàn trong 3 tuần liên tiếp sau đó

Ngày 16-4-2007: Một tay súng khác đã sát hại 32 người và tự sát khi tấn công Virginia Tech, một trường đại học ở Blacksburg, bang Virginia

Ngày 10-3-2009, một vụ việc thương tâm khác xảy ra ở Alabama khi một người đàn ông bắn chết 10 người trong đó có cả bà, mẹ, chú và hai người em họ của hắn cùng một đứa trẻ 18 tháng tuổi. Người này sau đó đã tự tử

Ngày 3-4-2009: Một người nhập cư Việt Nam đã nổ súng tại một trung tâm dịch vụ nhập cư ở Binghamton, New York, khiến 13 người chết và 4 người bị thương trước khi tự kết liễu cuộc đời mình

Cũng trong năm 2009, một thiếu tá quân đội kiêm bác sĩ tâm lý đã nổ súng tại Fort Hood, một căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ ở Texas, khiến 13 người thiệt mạng vào này 5-11. Thủ phạm sau đó đã bị kết án tử hình

Ngày 20-7-2012: Một tay súng bịt mặt đã giết chết 12 người và khiến 17 người khác bị thương khi tấn công vào buổi công chiếu bộ phim Batman "The Dark Knight Rise" tại một rạp chiếu phim đông người ở Aurora, Denver. Tên này sau đó đã bị kết án chung thân

Mùa đông 2012, một người đàn ông đã bắn chết mẹ mình cùng 26 người khác, trong đó có tới 20 trẻ em, trước khi tự sát tại Trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut

Ngày 16-9-2013, một cựu nhân viên dự bị của Hải quân đã giết chết 12 người tại Nhà máy Hải quân Washington ở Washington, D.C. Người này đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đấu súng

Ngày 17-5-2015, một cuộc đấu súng đẫm máu giữa 2 băng đảng đối đầu đã xảy ra tại bãi đỗ xe của quán bar thể thao ở Wacor, Texas. Vụ việc trên khiến 9 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương

Ngày 17-6-2015, một người da trắng đã dùng súng tấn công vào nhà thờ dành cho người da đen ở Charleston, nam Carolina khiến 9 người thiệt mạng

Tới tháng 10-2015, một vụ xả súng đẫm máu khác đã xảy ra trong khuôn viên trường Cao đẳng Cộng đồng Umpqua ở Roseburg, Oregon khiến 9 người tử vong. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ

Cuối năm 2015, một cặp vợ chông đã gây ra một vụ xả thương tâm máu khác tại buổi tiệc trước khi nghỉ lễ ở San Bernardino, Nam California khiến 14 người thiệt mạng

Ngày 12-6-2016, một tay súng đã bắn chết 49 người tại Pulse, một hộp đêm đồng tính, trước khi bị cảnh sát hạ gục ở Orlando, Florida

Ngày 1-10-2017, một tay súng đã nổ súng vào một lễ hội âm nhạc đồng quê từ tầng 32 của một khách sạn ở Las Vegas, Nevada, giết chết 58 người và làm 564 người khác bị thương. Tay súng này sau đó đã tự sát. Đây được xem là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất tại Mỹ trong 20 năm qua

Nỗi đau từ vụ xả súng trong lễ hội âm nhạc chưa nguôi ngoai, tới tháng 11-2017, Mỹ lại tiếp tục chứng kiến một cuộc tấn công khác khiến 26 người thiệt mạng tại nhà thờ địa phương ở Sutherland Springs, Texas. Thủ phạm là một quân nhân bị trục xuất khỏi quân đội do bạo hành vợ và con

Ngày 14-2-2018 là ngày lễ tình nhân, song tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, người ta lại phải hứng chịu nỗi đau bởi vụ xả súng đẫm máu khiến 17 người thiệt mạng do một cựu học sinh của trường

Ngày 18-5-2018, một học sinh 17 tuổi khác đã nổ súng tại trường trung học Santa Fe, phía đông nam ngoại ô Houston, Texas, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 9 học sinh và 1 giáo viên

Ngày 27-10-2018, một tay súng đã xông vào giáo đường Tree of Life ở Pittsburgh, Pennsylvania, đem theo một khẩu súng trường bán tự động và ba khẩu súng lục. Hắn ta hét lên "tất cả người Do Thái phải chết" và bắt đầu xả súng nhằm vào các giáo dân tập trung tại đây khiến 11 người thiệt mạng

Ngày 8-11-2018, một cựu cựu chiến binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nổ súng trong một quán bar ở Thousand Oaks, California, nơi chật cứng các sinh viên đại học, và giết chết 12 người

Ngày 31-5-2019, một nhân viên dịch vụ công cộng do bất mãn đã nổ súng sát hại đồng nghiệp tại một tòa nhà ở thành phố Virginia, Virginia, vào chiều thứ Sáu, giết chết 12 người và làm ít nhất 4 người bị thương

Mới đây nhất, ngày 3-8-2019, một người đàn ông đã đem theo súng trường và nổ súng tại cửa hàng tiện lợi Walmart ở El Paso, bang Texas, giết chết 20 người và làm 26 người khác bị thương. Vụ việc này đã một lần nữa dấy lên cảnh báo về vấn đề an toàn súng đạn tại Mỹ

Minh Hạnh (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-sau-2-thap-nien-xa-sung-dam-mau-van-am-anh-nuoc-my/820279.antd