Phát hiện 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vừa phát hiện, thu giữ 100kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, vào hồi 23h40 ngày 28/9, tại km 162 thuộc bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra phương tiện, phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 35C-00481 do ông Nguyễn Văn Đăng, sinh năm 1991, trú tại xóm 1, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển, trên xe vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

100 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện, thu giữ

100 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện, thu giữ

Qua kiểm tra, các mặt hàng bao gồm tim, gan, lòng dê... có tổng trọng lượng 100kg đã bốc mùi hôi thối. Nguyễn Văn Đăng cho biết, mua số nội tạng trên từ tỉnh Ninh Bình để mang lên thành phố Điện Biên Phủ bán kiếm lời thì bị phát hiện và thu giữ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Đăng

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Đăng số tiền 5 triệu đồng, đồng thời thu giữ và tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên theo đúng quy định của pháp luật./.

CTV Minh Phượng, Tống Giang/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/phat-hien-100kg-noi-tang-dong-vat-khong-ro-nguon-goc-894271.vov