Sau 3 tháng 'nhốt mình' trong nhà, cầu thủ Thái Lan mừng được tập trên sân cỏ

Quyết định nới lỏng của Chính phủ Thái Lan giúp các cầu thủ nước này được phép trở lại tập luyện trên sân cỏ sau 3 tháng 'nhốt mình' trong nhà, dù chưa rõ bao giờ mới được đá giải Thai-League.

Các CLB bóng đá Thái Lan được phép cho cầu thủ tập luyện trở lại trên sân cỏ

Các CLB bóng đá Thái Lan được phép cho cầu thủ tập luyện trở lại trên sân cỏ

Mới đây Chính phủ Thái Lan đã nới lỏng các quy định liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 vốn vẫn đang hoành hành tại quốc gia này. Theo đó, các sân thể thao tập thể như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ đã được phép đón người chơi vào tập luyện.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot ca ngợi đây là "dấu hiệu tốt" cho bóng đá Thái Lan trở lại. "Điều này sẽ cho phép các CLB trở lại tập luyện và dẫn đến sự cạnh tranh trong tương lai", ông Somyot nói trên tờ Bangkokpost ngày 30-5.

Đại diện cho giới cầu thủ chuyên nghiệp Thái Lan, tiền vệ Picha Autra của CLB Samut Prakan City đang chơi giải VĐQG Thái Lan (Thai-League 1) mừng nói: "Đây là tin tốt lành, bởi chúng tôi đã có thể trở lại sân cỏ cùng nhau tập luyện với trái bóng".

Trước đó các giải chuyên nghiệp Thái Lan (tổng cộng 4 giải, với 130 CLB) đã phải tạm hoãn từ ngày 3-3 do sự bùng phát của dịch Covid-19. FAT sau cuộc họp với ban tổ chức các giải đấu đã đi đến thống nhất hoãn giải tới tháng 9 và kết thúc vào tháng 5-2021.

Tuy nhiên FAT nhanh chóng nhận ra việc trì hoãn tới 7 tháng sẽ khiến bóng đá Thái Lan tổn thất nặng nề về cả kinh tế lẫn chuyên môn, đồng thời kế hoạch của ĐTQG nước này chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng thiệt thòi đáng kể. Vì thế, FAT đã phải xin Chính phủ cho các giải đấu quay trở lại sớm hơn, cụ thể là vào tháng 8 tới, đi kèm là kế hoạch chi tiết về các biện pháp phòng dịch, trong đó có việc không cho khán giả vào xem tất cả các trận đấu.

Song đề xuất này của FAT chưa được Chính phủ Thái Lan thông qua. Vì thế, dù được trở lại sân tập luyện cùng đồng đội sau 3 tháng "nhốt mình trong nhà" thì các cầu thủ Thái Lan vẫn phải chờ đợi thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền để biết bao giờ mới được thi đấu.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/sau-3-thang-nhot-minh-trong-nha-cau-thu-thai-lan-mung-duoc-tap-tren-san-co/855737.antd