Sau 31-10, sẽ bốc mộ vắng chủ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Ngày 31-10, cơ quan chức năng sẽ ngưng tiếp nhận thông tin kê khai thân nhân của các ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa và bắt đầu bốc mộ vắng chủ.

Ngày 30-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lại Phú Cường, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, TP HCM cho biết cuối năm 2017, giai đoạn 1 dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ kết thúc, vẫn còn 4.051 ngôi mộ chưa được di dời.

Trong đó, đã có 538 ngôi mộ có thân nhân nhận; tuy nhiên, chưa chọn được ngày lành, tháng tốt để người thân làm thủ tục bốc mộ.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đoạn trước đường Bình Hưng, quận Bình Tân nhìn từ flycam.

Như vậy, còn hơn 3.500 ngôi mộ vắng chủ và chia thành các nhóm gồm: phần mộ có gia đình không thể liên lạc được; mộ xây dựng kiên cố và người nhà có tính chất tâm linh muốn "mồ yên mả đẹp"; mộ thuộc dạng chết trẻ và những mộ mà người thân đòi tiền bồi thường sử dụng đất nên bất hợp tác việc di dời.

"Hiện TP HCM bước vào mùa mưa nên việc bốc mộ tạm ngưng. Từ đây đến ngày 31-10, chúng tôi kêu gọi các thân nhân có phần mộ đến ban bồi thường giải phóng mặt bằng kê khai thông tin. Quá thời hạn trên, sẽ ngưng tiếp nhận và sẽ thực hiện việc bốc mộ vắng chủ"- ông Cường thông tin.

Hiện tại có khá nhiều mộ đất, mộ không bia khiến công tác xác định thân nhân rất khó khăn

Cũng theo ông, hiện ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận đưa ra 2 phương án để bảo quản những tro cốt không có thân nhân.

Phương án thứ nhất: Sau khi bốc mộ sẽ đưa về nhà tang lễ quận Gò Vấp với chi phí 500.000 đồng/hủ cốt/10 năm. Ở đây, quy mô lưu trữ đến 20.000 tro cốt và chỉ mới sử dụng được 10%.

Phương án thứ 2: Thuê lại tháp tro cốt tại chùa Di Lặc bên trong khuôn viên nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Với chi phí thuê 1 triệu đồng/hủ cốt/10 năm.

Trả lời câu hỏi làm sao tránh nhận nhầm phần mộ sau này, ông Cường cho biết đã áp dụng công nghệ định vị GPS và ghi trên cao (Flycam) để xác định từng ngôi mộ. Khi bốc mộ sẽ ghi hình, chụp ảnh và cho ban giám sát cộng đồng theo dõi suốt quá trình bốc mộ. Mỗi hủ cốt khi thực hiện xong sẽ mã hóa và có hồ sơ lưu trữ rất chi tiết.

Về số tiền bốc mộ dựa vào kết cấu của mỗi ngôi mộ để tính chi phí hỗ trợ, bồi thường theo quy định. Trong đó, chi phí đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại mộ gồm: mộ đất 3 triệu đồng/mộ; mộ thường, đá ong 4 triệu đồng/mộ; xây mộ bán kiên cố 6 triệu đồng/mộ; xây mộ kiên cố 8 triệu đồng/mộ; xây mộ cải táng 2 triệu đồng/mộ. Đối với mộ đặc biệt kiên cố hoặc có kiến trúc phức tạp thì được xem xét, xác định mức bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho từng trường hợp và do UBND quận quyết định.

Đối với chi phí cải táng sẽ hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/mộ. Những phần mộ không có thân nhân đến nhận sẽ được hỏa táng với kinh phí 1 triệu đồng/mộ. Đơn vị chính thực hiện công tác bốc mộ là Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP; tuy nhiên, thân nhân có thể tự thuê đơn vị bên ngoài.

Danh sách các ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai xem tại đây: http://duandidoinghiatrangbhh.vn/img_data/534781964969.pdf

Lập đường dây nóng di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Người dân có thể liên lạc số điện thoại cung cấp thông tin thân nhân các ngôi mộ: 0919.893.700, 0919.895.581, 0919.893.793. Hoặc đến trực tiếp Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, số 380 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A (đối diện Bến xe Miền Tây); Theo dõi tiến độ tại website http://duandidoinghiatrangbhh.vn.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sau-31-10-se-boc-mo-vang-chu-o-nghia-trang-binh-hung-hoa-20170530154804067.htm