Sau 60 năm, Cuba khôi phục chức danh thủ hiến tỉnh

Ngày 19/1, Ủy ban bầu cử quốc gia Cuba thông báo toàn bộ 15 tỉnh thành của đảo quốc Caribbean này đã hoàn thành quá trình bầu chọn thủ hiến tỉnh.

Các tỉnh ở Cuba đã tiến hành bầu chọn thủ hiến sau 60 năm gián đoạn.

Đây là chức danh mới được Hiến pháp 2019 khôi phục sau hơn 60 năm gián đoạn.

Theo thống kê chính thức cuối cùng, hơn 12.200 ủy viên của 167 Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện của Cuba đã bỏ phiếu theo nguyên tắc dân chủ tập trung và bầu tròn và toàn bộ ứng viên vào các chức vụ Thủ hiến và Phó Thủ hiến do Chủ tịch Miguel Díaz-Canel giới thiệu đã đạt tỷ lệ phiếu trúng cử. Dự kiến, 15 tân Thủ hiến tỉnh sẽ nhậm chức vào ngày 8/2 tới.

Hiến pháp mới của Cuba quy định Thủ hiến tỉnh sẽ là người đứng đầu Hội đồng tỉnh theo nhiệm kỳ 5 năm, là “người có trách nhiệm hành pháp và hành chính cao nhất trong tỉnh” và có vai trò điều phối giữa nhà nước và các quận, huyện – đơn vị hành chính cấp thấp nhất của Cuba có đầy đủ bộ máy chính quyền.

Bước đi này cũng là 1 phần quan trọng trong quá trình phân cấp quyền lực một phần mà Cuba đang hướng tới, trong đó các chính quyền quận, huyện sẽ có quyền tự chủ và ngân sách lớn hơn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương.

Chu An

(theo En24, Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-60-nam-cuba-khoi-phuc-chuc-danh-thu-hien-tinh-108146.html