Sau Adidas, 'vua giày chạy bộ' thế giới muốn bỏ Trung Quốc về Việt Nam

Brooks Running cho biết đang xem xét chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam do thuế nhập khẩu từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể lên tới 45%, theo CNBC.

Brooks Running được mệnh danh là “vua giày chạy bộ chuyên nghiệp” của thế giới. Ông lớn trong ngành hàng trang phục thể thao này thuộc Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett - người giàu có thứ ba Thế giới.

Hiện Brooks Running đã được tách ra thành một công ty độc lập do Giám đốc điều hành Jim Weber điều hành và báo cáo trực tiếp với tỷ phú Warren Buffett.

Brooks Running đang xem xét chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam.

Mới đây, Jim Weber cho biết hãng đang cân nhắc chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trả lời trên CNBC, Giám đốc điều hành Brooks Running cho rằng hãng đang chuẩn bị chịu thêm một mức thuế 25% vào các sản phẩm từ đòn đánh của Mỹ. Trong khi đó, hiện “ông vua giày chạy bộ” này đã bị đánh thuế 20%. Như vậy, tổng mức thuế Brooks Running có thể gánh là 45% từ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

CEO Jim Weber khẳng định nếu Brooks Running chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam hay một nơi nào khác thì quyết định này sẽ là vĩnh viễn và không có sự thay đổi nữa. “Chúng tôi không thể đánh đu với đường dây cung ứng sản phẩm của hãng”, ông nói.

Năm ngoái, sau khi thành công tại thị trường châu Âu, Nhật Bản và Canada, Brooks đã mở rộng sang Trung Quốc và Brazil.

Trong ngành hàng thể thao, không riêng Brooks Running lo ngại sẽ bị đánh thuế mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang.

5 tháng trước, CEO Adidas - Kasper Rorsted, đã cho biết thời gian tới, hoạt động sản xuất cung cấp giày dép của hãng dự kiến tiếp tục sẽ được chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam. Riêng năm 2017, số lượng giày dép từ các nhà máy Việt Nam sản xuất cho Adidas đã cao hơn gấp 2 lần so với Trung Quốc.

Cụ thể, Kasper Rorsted công bố số lượng giày Việt Nam sản xuất cho hãng đạt 44% (tăng từ mức 31% trong năm 2012). Trong khi đó, nguồn cung cấp từ Trung Quốc chỉ đạt 19% (giảm từ 30% trong năm 2012).

Ngoài ra, với 1/3 sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, hãng đồ thể thao Puma cũng đã có kế hoạch chuyển một số mặt hàng sản xuất tại đây sang các thị trường châu Á khác, nếu bị Mỹ áp thuế.

Phúc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-adidas-vua-giay-chay-bo-the-gioi-muon-bo-trung-quoc-ve-viet-nam-post887145.html