Sau ASIAD 18, Indonesia tiếp tục 'chơi trội' với Olympic 2032

Sau kỳ ASIAD 18 tương đối thành công trong công tác tổ chức, Indonesia sẽ tiếp tục tham gia cuộc chạy đua trong chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2032.

Trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua, đất nước Indonesia đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn châu Á khi là quốc gia tổ chức ASIAD 18. Có thể nói, ngoài một vài rắc rối liên quan đến việc bốc thăm và sắp xếp địa điểm tập luyện cho các nước tham dự ở môn bóng đá nam, nhìn chung, đây là một Á vận hội thành công trong công tác tổ chức đối với đất nước Vạn đảo.

Từ những tín hiệu tích cực đạt được ở ASIAD 18, Indonesia đã tiếp tục thể hiện tham vọng lớn hơn của mình. Trên tờ Jakarta Post, tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết nước này sẽ chứng tỏ khả năng tổ chức hàng loạt sự kiện tầm cỡ thế giới bằng cách chạy đua đăng cai Olympic 2032.

Indoneia tự tin có khả năng tổ chức một kỳ Olympic

Theo đó, sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Thomas Bach, và người đứng đầu Hội đồng Olympic châu Á, Tổng thống Widodo khẳng định: "Indonesia đã lên kế hoạch cho chiến dịch giành quyền đăng cai Olympic 2032. Với kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công ASIAD 18, tôi tin tưởng rằng Indonesia hoàn toàn đủ khả năng để tổ chức một đại hội thể thao với quy mô thế giới như Olympic".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-asiad-18-indonesia-tiep-tuc-choi-troi-voi-olympic-2032-910029.html