Sau bão Molave, Philippines có thể chuẩn bị đón thêm cơn bão mới

Sau bão Molave, một vùng áp thấp nhiệt đới mới được hình thành trên Thái Bình Dương và đang di chuyển về phía Philippines, dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong tuần này.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines ngày 28/10 cho biết, tâm của áp thấp nhiệt đới cách Trung tâm thành phố Luzon 2.070 km về phía Đông. Áp thấp đang di chuyển chậm về phía Tây Bắc và có sức gió khoảng 55 km/giờ. Dự báo, vùng áp thấp nhiệt đới có thể đi vào Khu vực chịu trách nhiệm của Philippines (PAR) trong đêm nay hoặc sáng mai và có thể mạnh lên thành bão.

Philippines dự báo đường đi của cơn bão mới. Nguồn: Manila buletin

Philippines dự báo đường đi của cơn bão mới. Nguồn: Manila buletin

Áp thấp nhiệt đới và có đường đi giống cơn bão Molave trước đó. Nhiễu động thời tiết có thể tiếp tục gia tăng khi cơn bão nhiệt đới [được dự báo sẽ hình thành] này di chuyển trên vùng biển của Philippines với tốc độ gió tối đa dự báo lên tới 118-220 km/giờ trước khi đổ bộ vùng Bicol. Ảnh hưởng của bão nhiều khả năng xảy ra vào cuối tuần này.

Trước đó, hai cơn bão Saude và Molave càn quét Philippines gây lũ lụt, phá hủy hàng trăm công trình, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích cùng hàng trăm ngàn người dân đã phải đi sơ tán./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sau-bao-molave-philippines-co-the-chuan-bi-don-them-con-bao-moi-813461.vov