Sau bão số 10: Không tìm ra thợ để sửa nhà

Hơn một ngày khi trận gió lốc càn quét qua, người dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bắt tay vào công cuộc khôi phục lại nhà cửa, ruộng vườn. Thế nhưng công việc vẫn gặp nhiều khó khăn vì nhà cửa hư hỏng quá nhiều.

Nhiều nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, phải nhờ đến thợ mới sửa chữa được. Ảnh: NĐT

Sáng 16.9, người dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục việc khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Một nhà dân hư hỏng đã được sửa chữa xong, vào sinh hoạt bình thường, thế nhưng hiện tại vẫn còn khá nhiều nhà chưa được sửa chữa bởi tìm ra thợ lúc này quá khó.

Những căn nhà chỉ còn trơ lại khung sườn. Ảnh: NĐT

Tìm không ra thợ, nhiều nhà phải dùng bạt che đỡ để trú mưa, nắng. Ảnh: NĐT

Nhà ông Lê Viết Sứt ở tổ 10, phường Thủy Dương là một trong những nhà bị thiệt hại nặng nhất, khi cả căn nhà trên và nhà dưới đều bị gió giật tung mái. Sau khi xảy ra sự việc, ông phải đi tìm thợ để sửa nhà liền, thế nhưng vẫn không tìm ra thợ vì số nhà trên địa phương hư hỏng quá nhiều, thợ làm không hết việc.

"Nhà tôi bị rất nặng, mái ngói nhà trên và tôn nhà dưới bị giật hết. Giờ phải thay lại tất cả, chi phí cho vật liệu không cũng trên 10 triệu đồng. Nhưng cái khó nhất là kiếm không ra thợ để sửa, bởi ai cũng bận sửa nhà cho người này người khác"-ông Sứt cho hay.

Tìm không ra thợ, một số nhà phải huy động người nhà để tự khắc phục. Ảnh: NĐT

“Hư hỏng nhẹ thì người nhà có thể sửa được, chứ hư hỏng nặng thì phải cần đến thợ“-một người dân, nói. Ảnh: NĐT

Cũng lâm vào tình cảnh tương tự là nhà chị Phạm Thị Mỹ Lợi (sn 1961). Cũng may, sau khi nhà cửa bị hư hỏng, nhà chị được đoàn thanh niên trong tổ đến dùng bạt phủ lên mái để sinh sống tạm.

Những viên ngói còn nguyên vẹn được tận dụng để giảm bớt chi phí sửa chữa. Ảnh: NĐT

Tận dụng mọi thứ vật liệu còn nguyên vẹn. Ảnh: NĐT

Ông Phùng Hữu Trọng-Chủ tịch UBND phường Thủy Dương, cho hay, một số nhà hư hỏng nhẹ thì người nhà có thể tự sửa được, còn những nhà bị nặng thì bắt buộc phải có thợ để làm lại. Cái khó khăn nhất hiện tại đó là thợ cơ khí, vì những nhà lợp tôn, khung sắt thì bắt buộc phải có thợ cơ khí, chứ giờ huy động người giúp mà không có thợ cũng chịu. "Hiện tại chúng tôi đang họp để lên phương án hỗ trợ cho người dân. Chính quyền sẽ làm việc với ngân hàng để cho người dân vay tiên để sửa chữa nhà"-ông Trọng thông tin.

Một số hình ảnh khắc phục mưa bão của người dân.

Gạch ngói bị gió làm vỡ vụn. Ảnh: NĐT

Nhiều nhà phải làm lại hết tất cả mọi thứ. Ảnh: NĐT

Cây cối và tôn “quấn” vào nhau, phải cắt tỉa mới kéo ra được. Ảnh: NĐT

Nhiều nhà tìm chưa ra thợ nên chưa sửa chữa được. Ảnh: NĐT

Người già cũng bơ phờ theo mưa bão. Ảnh: NĐT

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-bao-so-10-khong-tim-ra-tho-de-sua-nha-564915.ldo