Sau bão, số người bị thương ở TT-Huế tăng gấp 4 lần

Khi bão số 5 đi qua, số người bị thương và số lượng công trình, nhà cửa bị thiệt hại tại tỉnh TT-Huế hiện tăng gấp nhiều lần so với thống kê, báo cáo nhanh ban đầu.

Số công trình, nhà cửa bị thiệt hại tại TT-Huế do bão số 5 tăng hơn chục lần so với báo cáo nhanh trưa 18/9.

Số công trình, nhà cửa bị thiệt hại tại TT-Huế do bão số 5 tăng hơn chục lần so với báo cáo nhanh trưa 18/9.

Sáng 19/9, một ngày sau khi bão số 5 đi qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, đã có báo cáo chính thức tổng thiệt hại về người, cơ sở vật chất… do bão số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, cơn bão số 5 đã làm 1 người chết, 95 người bị thương (số liệu thống kê ban đầu là 23 người bị thương). Số người bị thương đã tăng gấp hơn 4 lần so với thống kê ban đầu tại báo cáo nhanh trưa 18/9.

Trong số 96 trường hợp thương vong, nạn nhân bị chết là ông Lương Văn T. (SN 1974, người Nam Định, tạm trú tại Phong Điền, TT-Huế). Ông T. tử vong sau khi dùng xe gắn máy chở bạn ra quốc lộ bắt xe về quê, trên đường về lại nơi ở thì bị cây đổ ngã đè trúng người vào sáng 18/9.

Các trường hợp bị thương do mưa bão tập trung nhiều nhất ở huyện Quảng Điền 19 người, TP Huế 18 người Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, huyện Phú Vang 15 người…

Nếu như báo cáo ban đầu vào trưa 18/9, thống kê toàn tỉnh TT-Huế có hơn 1.660 ngôi nhà bị tốc mái, sập; thì tại báo cáo chính thức, số lượng nhà cửa, công trình xây dựng bị bão số 5 tàn phá tăng hơn chục lần, với hơn 21.290 ngôi nhà bị sập, tốc mái (10 nhà sập).

Toàn tỉnh TT-Huế có hơn 21.290 ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ.

Trong đó, địa phương có số nhà cửa bị hư hại nhiều nhất là huyện Quảng Điền, với 5.833 nhà; TP Huế 1.306 nhà tốc mái, thị xã Hương Thủy 1.459 nhà, thị xã Hương Trà 7.791 nhà, huyện Phong Điền 2.725 nhà, huyện Phú Lộc 95 nhà…

Toàn tỉnh có 1.130ha rừng bị gãy đổ do bão, trong đó huyện Phong Điền 300ha, huyện Phú Lộc 200ha, thị xã Hương Trà 630 ha... Tại thị xã Hương Trà có 163,5 ha rừng cao su bị gãy, đổ. Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 300ha.

Ngoài 1 người tử vong do cây đổ đè trúng, số nạn nhân bị thương do bão số 5 tại TT-Huế tăng gấp hơn 4 lần, với 95 người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên khu vực ven biển ở tỉnh có gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn đã làm bờ biển TT-Huế tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 đến 10m, dài khoảng hơn 6,2 km; tập trung tại các khu vực bờ biển xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), xã Giang Hải, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), Hải Dương (thị xã Hương Trà)…

Ngành điện tại TT-Huế chịu thiệt hại nặng, mất điện toàn tỉnh. Đến trưa 19/9, nhiều vùng vẫn chưa được cấp điện trở lại.

Bão số 5 còn gây mất điện diện rộng toàn tỉnh TT-Huế, ảnh hưởng hơn 280.000 khách hàng và 2.050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đỗ. Mặc dù Công ty Điện lực TT-Huế đã huy động tổng lực về con người và phương tiện tập trung khắc phục sự cố điện suốt chiều và đêm 18/9, nhưng đến trưa 19/9, vẫn còn nhiều khu vực tại TT-Huế tiếp tục bị mất điện.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/sau-bao-so-nguoi-bi-thuong-o-tthue-tang-gap-4-lan-1723700.tpo