Sau bất động sản, bầu Đức rút hoàn toàn khỏi thủy điện

Mới đây, Công ty Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức quyết định rúi hoàn toàn khỏi mảng thủy điện.

Ngày 10/12/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ 248 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai, tương đương 99,4% vốn điều lệ.

Trong nghị quyết mới công bố, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết việc này nhằm đẩy mạnh tái cấu trúc tập đoàn theo hướng thoái vốn khỏi những lĩnh vực không hiệu quả và tăng cường đầu tư vào nông nghiệp.

 Hoàng Anh Gia Lai rút khỏi mảng thủy điện.

Hoàng Anh Gia Lai rút khỏi mảng thủy điện.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Võ Trường Sơn ký kết, thực hiệp hợp đồng chuyển nhượng 248,5 triệu cổ phần tại công ty Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai.

Với việc bán đi công ty điều phối trong lĩnh vực thủy điện, Hoàng Anh Gia Lai sẽ rút lui hoàn toàn khỏi mảng này, tiếp nối động thái trước đó rút hoàn toàn khỏi mảng bất động sản, chăn nuôi bò…

Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai là công ty mẹ của hai doanh nghiệp Điện Hoàng Anh Attapeu và Điện Nậm Kông 3 ở Lào đang được thanh lý.

Trên thực tế, kế hoạch chuyển nhượng cổ phần các dự án thủy điện được bầu Đức đề cập từ năm 2016, khi tập đoàn này bắt đầu dồn sức cho mảng nông nghiệp.

Hiện các dự án thủy điện đang là một trong những tài sản thế chấp của Hoàng Anh Gia Lai đối với các khoản vay dài hạn ngân hàng.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Hoàng Anh Gia Lai thông báo hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số vốn còn lại trong mảng bất động sản cho Đại Quang Minh, công ty con của Ôtô Trường Hải (Thaco).

Bằng Lăng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sau-bat-dong-san-bau-duc-rut-hoan-toan-khoi-thuy-dien-d515524.html