Sau BTS, thành viên TWICE bị lên án vì diện áo ủng hộ nô lệ tình dục

Dahyun (TWICE) gặp rắc rối vì mặc chiếc áo ủng hộ các nạn nhân bị lính Nhật đem ra làm 'phụ nữ giải khuây' trong Thế chiến thứ 2.

Ngày 13/11, chính trị gia Nhật Bản Onodera Masaru đã chia sẻ bức ảnh thành viên nhóm nhạc TWICE là Dahyun mặc chiếc áo được cho là mang tính chất ủng hộ "phụ nữ giải khuây" ở sân bay hồi tháng 9/2017. Cụ thể, chiếc áo là sản phẩm của thương hiệu chuyên thiết kế các sản phẩm và nội dung ủng hộ những phụ nữ Hàn Quốc từng bị lính phát xít Nhật đem ra nô lệ tình dục tại Thế chiến lần thứ 2.

Đây là nỗi đau với người dân Hàn Quốc và là sai lầm bị lên án của phát xít Nhật. Phụ nữ giải khuây cũng luôn là vấn đề ngoại giao nhạy cảm trong quan hệ chính trị giữa hai quốc gia.

Dahyun mặc chiếc áo được cho là mang tính chất ủng hộ "phụ nữ giải khuây".

Dahyun mặc chiếc áo được cho là mang tính chất ủng hộ "phụ nữ giải khuây".

Onodera Masaru chia sẻ trên Twitter: "BTS sẽ không xuất hiện trên chương trình Kōhaku Uta Gassen của đài NHK, đó là một tin tốt. Thế nhưng còn có một sự cố tồi tệ khác, đó chính là chiếc áo "phụ nữ giải khuây" này. Lợi nhuận từ chiếc áo này đang ủng hộ cho phong trào "phụ nữ giải khuây" tại Hàn Quốc và điều này là không thích đáng. Tôi đã báo cáo sự việc với NHK".

Quan điểm của chính trị gia Onodera Masaru đã nhận được 16.000 lượt chia sẻ. Công chúng Nhật Bản, những người luôn căm ghét trào lưu Hallyu và các nghệ sĩ Hàn Quốc, yêu cầu TWICE cũng phải bị gạch tên khỏi chương trình đón giao thừa quốc gia Kōhaku Uta Gassen.

Người hâm mộ chưa kịp vui mừng vì đài NKH xác nhận TWICE được biểu diễn trên Kōhaku Uta Gassen thì nhóm lại dính rắc rối chính trị tương tự BTS.

Ngược lại, công chúng Hàn Quốc lại phẫn nộ và cho rằng người Nhật không có quyền tức giận. "Nhật Bản hãy dừng lại đi, đừng làm tổn thương những nô lệ tình dục", "Họ thậm chí còn không có quyền tức giận, phụ nữ Hàn Quốc là nạn nhân",...

Trước đó, BTS cũng dính phải rắc rối chính trị khi mặc áo có hình bom nguyên tử. Công ty quản lý Bighit đã phải lên tiếng xin lỗi và cử đại diện đến thăm các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom nguyên tử tại Nhật Bản.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-bts-thanh-vien-twice-bi-len-an-vi-dien-ao-ung-ho-no-le-tinh-duc-post892721.html