Sau Bùi Tiến Dũng, đến lượt Công Phượng vượt 9 ngàn cây số gia nhập CLB TP. Hồ Chí Minh

Báo giới nước Bỉ tỏ ra hết sức bất ngờ. Tờ voetbalbelgie đã gọi Công Phượng là 'Messi Việt Nam' và nuối tiếc trước thông tin anh rời STVV để trở về quê nhà thi đấu.

Phí “lót tay” hấp dẫn

Sau thời gian đàm phán giữa người đại diện của thủ môn Bùi Tiến Dũng với CLB TP.HCM, hai bên đã thống nhất các điều khoản và ký vào bản hợp đồng 3 năm vào trưa 18/12 tại TP.HCM.

Bùi Tiến Dũng chăm chỉ luyện tập chờ ngày ra mắt CLB TP. Hồ Chí Minh

Bùi Tiến Dũng chăm chỉ luyện tập chờ ngày ra mắt CLB TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo CLB Bóng đá TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi đã theo đuổi thủ môn Bùi Tiến Dũng từ năm ngoái. Tuy nhiên, giờ chót anh đã gia nhập CLB Hà Nội. Và giờ, khi anh ấy hết hợp đồng với CLB Hà Nội, chúng tôi đã lập tức làm việc với người đại diện của anh ấy để mời ký hợp đồng.

Chúng tôi bảo đảm rằng Bùi Tiến Dũng khi gia nhập CLB TP.HCM sẽ được thi đấu thường xuyên và sớm lấy lại phong độ của mình".

Hợp đồng được ký có thời hạn ba năm. Mức lương và phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, phí “lót tay” cho Bùi Tiến Dũng khoảng 9 tỷ đồng, mức lương 40 triệu đồng mỗi tháng, đủ để hấp dẫn Dũng “gôn” .

Dự kiến, buổi ra mắt có thể trong thời điểm Bùi Tiến Dũng cùng đội tuyển U23 Việt Nam trở về TP.HCM tập luyện sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hoặc diễn ra sau khi VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan kết thúc.

Truyền thông Bỉ tiếc nuối

Đối với Công Phượng, từ đầu mùa giải 2019/20, anh thi đấu hơn 20 phút ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Anh được vào sân trong trận STVV thua Club Brugge. Công Phượng được HLV Marc Brys xếp ngồi dự bị ở một số trận đấu tiếp theo, nhưng không được trọng dụng. Trong khi báo giới Bỉ chưa biết gì về “số phận” của “Messi Việt Nam” thì truyền thông trong nước đã tiết lộ.

Tại Sint-Truidense, Công Phượng không được ra sân nhiều trong màu áo đội một.

Theo thông tin mà Saostar đã đăng tải, việc CLB TPHCM mua Công Phượng sẽ sớm được chốt trong tuần tới. Nếu cuộc đàm phán thuận lợi thì Công Phượng hoàn toàn có thể trở lại Việt Nam thi đấu.

Cụ thể, CLB TPHCM đã tiến hành công tác đàm phán để mua Công Phượng trong thời gian diễn ra trước thềm SEA Games 30. Lãnh đạo CLB TPHCM muốn chiêu mộ Công Phượng với mục đích là gia tăng thêm sức mạnh cho đội bóng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho V-League 2020 cũng như vòng loại AFC Champions League, cũng như khả năng phải đá ở AFC Cup, trường hợp này xảy ra nếu họ không vượt qua được vòng loại AFC Champions League.

Trước thông tin trên, báo giới nước Bỉ cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Cụ thể, mới đây, tờ voetbalbelgie đã gọi Công Phượng là “Messi Việt Nam” và nuối tiếc trước thông tin anh rời STVV để trở về quê nhà thi đấu.

CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Chung Hae Soung (Hàn Quốc) đang thi đấu rất tốt và cũng đang khao khát chinh phục chức vô địch V-League 2020. Bên cạnh đó, đội còn tham gia vòng sơ loại AFC Champions League 2020.

Tĩnh Gia (tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/sau-bui-tien-dung-den-luot-cong-phuong-vuot-9-ngan-cay-so-gia-nhap-clb-tp-ho-chi-minh-67379.htm