Sau cái bắt tay 'giải cứu' Hùng Vương, Thadi đã chi hàng trăm tỷ mua 24% vốn

Thadi đã chi khoảng 478 tỷ đồng để góp mặt vào danh sách cổ đông lớn của Hùng Vương.

Ngày 10/1/2020, CTCP Sản xuất Chế biến và Phân Phối Nông nghiệp Thadi (Thadi), một đơn vị thuộc CTCP Ô tô Trường Hải (THA), chính thức trở thành cổ đông lớn của CTCP Hùng Vương (HoSE: HVG).

Cụ thể, Thadi đã mua thành công gần 54 triệu cp HVG, nâng tỷ lệ sở hữu tại Hùng Vương từ 0% lên 24,28%. Được biết, giao dịch này đã được thực hiện từ ngày 8 - 10/1.

Trong thời gian trên, thị giá HVG trong khoảng 8.850 đồng/cp, ước tính Thadi đã chi gần 478 tỷ đồng cho thương vụ này để góp mặt vào danh sách cổ đông lớn của Công ty.

 Lễ ký kết hợp tác HVG và Thadi ngày 9/1.

Lễ ký kết hợp tác HVG và Thadi ngày 9/1.

Trước đó, vào ngày 9/1, tại lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Hùng Vương và Thadi, Thadi cho biết sẽ đầu tư vào Hùng Vương với tỷ lệ sở hữu 35% cổ phần. Đồng thời, Thadi cũng đầu tư 65% vào liên doanh Thadi – Hùng Vương trong lĩnh vực sản xuất heo giống với quy mô 45.000 con trong năm 2020 với tổng giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng, triển khai tại An Giang, Bình Định.

Thaco cũng sẽ hỗ trợ Hùng Vương trong tái cấu trúc, chấn chỉnh lại chiến lược và giải quyết khó khăn tài chính trong thời gian tới. Thadi sẽ cử đại diện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tài chính, chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ bán hàng cho Hùng Vương.

Cổ phiếu HVG bắt đầu tăng mạnh từ giữa tháng 10/2019, đưa thị giá từ vùng 2.700 đồng lên 8.800 đồng/cp như hiện nay. Vừa mới đây, Hùng Vương cũng có thông báo đã bán xong toàn bộ 5 triệu cổ phiếu quỹ từ 11/12/2019 đến 9/1/2020.

Giá giao dịch bình quân 8.001 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 40 tỷ đồng. Đây là khối lượng cổ phiếu quỹ mà Hùng Vương mua giữa năm 2016, với giá bình quân 10.218 đồng/cp, tương đương với giá trị khoảng 51 tỷ đồng.

Niên độ tài chính 2018-2019, Hùng Vương lỗ hơn 1.075 tỷ đồng và nâng lỗ lũy kế chưa phân phối tính đến cuối cùng lên xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hùng Vương.

Anh Nhi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/sau-cai-bat-tay-giai-cuu-hung-vuong-thadi-da-chi-hang-tram-ty-mua-24-von-80995.html