Sau căng thẳng với TQ, Mỹ - Ấn tập trận tại eo biển Malacca

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng Hải quân Ấn Độ tập trận trên eo biển Malacca, tuyến đường thủy quan trọng với Trung Quốc khi căng thẳng trong khu vực leo thang.

Chỉ vài ngày sau khi kết thúc cuộc tập trận hải quân quy mô lớn nhất kể từ năm 2014, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiến vào eo biển Malacca để tập trận cùng Hải quân Ấn Độ, Hải quân Ấn Độ cho biết hôm 20/7.

Hải quân Mỹ cho biết các tàu chiến của hải quân hai nước - gồm tàu sân bay USS Nimitz, tuần dương hạm USS Princeton, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sterett và USS Ralph Johnson của Hải quân Mỹ - và các tàu chiến Rana, Sahyadri, Shivalik và Kamorta của Hải quân Ấn Độ đã tham gia cuộc tập trận nhằm tối ưu hóa khả năng huấn luyện và tương tác, bao gồm phòng không.

“Khả năng tương tác và phòng không để chống lại ai? Rõ ràng không phải là cướp biển hay khủng bố. Đây là loại hình hợp tác để đối phó với đối thủ mà không ai khác chính là Trung Quốc”, Nikkei Asia Review dẫn lời Derek Grossman, nhà phân tích tại Tập đoàn RAND, nói.

Tàu sân bay Nimitz đang đi qua Singapore để tiến vào eo biển Malacca. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại được xây dựng dựa trên sự không liên kết. Hôm 20/7, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhắc lại quan điểm trên. Tuy nhiên, cả Ấn Độ và Mỹ đều đang ở giữa căng thẳng với Trung Quốc.

“Cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ có thể đang tác động đến Ấn Độ. New Delhi đã trung lập trong nhiều năm, nhưng xem xét mối quan hệ gần đây với Bắc Kinh, Ấn Độ nhận ra rằng việc duy trì mối quan hệ thân mật với Trung Quốc sẽ rất khó khăn”, nhà phân tích Grossman nói.

Trong tháng 6, binh sĩ hai nước đã xảy ra đụng độ ở khu vực biên giới đang tranh chấp trên dãy Himalaya. 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng, phía Trung Quốc không báo cáo con số thương vong.

Điều này xảy ra khi Trung Quốc mở rộng sự hiện diện về phía Nam Á. Ngoài việc hỗ trợ cho đối thủ lâu đời của Ấn Độ là Pakistan, Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng ở Bangladesh, Nepal và Sri Lanka.

“New Delhi nhận ra rằng, Bắc Kinh đã gây ảnh hưởng ở khắp nơi, không chỉ ở vùng núi, Ấn Độ Dương mà còn tìm cách kéo các quốc gia nhỏ hơn ra khỏi quỹ đạo của Ấn Độ. Giờ đây, cuộc tập trận với Hải quân Mỹ là một phần trong những chiến lược mới của Ấn Độ”, nhà phân tích Grossman nói.

Ông Grossman cho biết thêm việc thiết lập sự hiện diện quân sự ở eo biển Malacca có vai trò rất quan trọng trong việc đối phó Trung Quốc. Bắc Kinh đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ sẽ làm gì nếu đối thủ chặn eo biển này trong một cuộc xung đột. Malacca là điểm trung chuyển rất quan trọng đối với dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên khác cho Trung Quốc.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-cang-thang-voi-trung-quoc-an-tap-tran-voi-my-tai-eo-bien-malacca-post1109391.html