Sau Chelsea, đến lượt Man City lĩnh án cấm chuyển nhượng từ FIFA

Những cảnh báo từ FIFA hồi cuối năm 2018 sắp thành sự thực, và nửa xanh thành Manchester chuẩn bị phải lĩnh án cấm chuyển nhượng kéo dài 1 năm.

Sau Chelsea, Manchester City sẽ trở thành đội bóng tiếp theo đối mặt với án cấm chuyển nhượng của FIFA bởi những rắc rối liên quan tới việc chuyển nhượng cầu thủ trẻ.

Phát biểu trên The Sun ngày hôm qua, người đại diện của FIFA đã mang đến một tin không hề vui cho những người hâm mộ Citizens: "City đã nằm trong diện điều tra của chúng tôi trong suốt một thời gian dài vừa qua. Và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian tới".

"Trường hợp của City rất giống với trường hợp của Chelsea trước đó, và phán quyết cuối cùng có lẽ cũng vậy. Trong một hoặc hai tuần tới, tôi không chắc chắn, nhưng thông báo sẽ đến sớm thôi", người này khẳng định.

Pep Guardiola chắc chắn sẽ đối mặt với cơn đau đầu thực sự trong trường hợp đội bóng lãnh án cấm chuyển nhượng.

Pep Guardiola chắc chắn sẽ đối mặt với cơn đau đầu thực sự trong trường hợp đội bóng lãnh án cấm chuyển nhượng.

Thực tế, The Citizens đã lọt vào danh sách nghi vấn của FIFA từ năm 2015, thời điểm họ mang về tiền vệ Jadon Sancho từ Watford khi cầu thủ này mới 15 tuổi.

Tới năm 2016, đội bóng này tiếp tục nằm trong diện chú ý của FIFA khi chiêu mộ Benjamin Garre từ Velez Sarsfield ngay sau sinh nhật lần thứ 16 của cầu thủ người Argentina.

Tuy vậy, vấn đề chỉ thực sự vỡ lở khi năm ngoái, trả lời phỏng vấn tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch, hai cầu thủ trẻ ở lò đào tạo đội bóng là George Davies (Sierra Leone) và Dominic Oduro (Ghana) tiết lộ đã ký hợp đồng chuyên nghiệp và thi đấu cho Citizens ở các giải trẻ trước khi bước sang tuổi 18.

Ngay lập tức, FIFA mở rộng điều tra trường hợp của đội bóng này. Trong quá trình điều tra, kết hợp với sự giúp sức của tờ Politiken, FIFA phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa nhà vô địch Premier League, CLB Nordsjaelland tại Đan Mạch và học viện bóng đá Right to Dream ở Ghana.

Theo đó, học viện bóng đá Right to Dream thực chất thuộc quyền quản lý của ông Tom Vernon, Chủ tịch CLB Nordsjaelland, đội bóng có mối quan hệ hợp tác với Man City. Và trong bản hợp đồng bí mật giữa hai bên được tờ Politiken tiết lộ, có một điều khoản khẳng định Citizens sẽ được ưu tiên mua lại những tài năng hàng đầu của học viện bóng đá này.

Theo quy định của FIFA, một đội bóng tại châu Âu chỉ được phép chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi nếu có đủ 3 điều kiện sau: cha mẹ cầu thủ chuyển tới sinh sống tại đất nước mới, nơi CLB đặt trụ sở không vì mục đích bóng đá; vụ chuyển nhượng được tiến hành trong lãnh thổ châu Âu và cầu thủ đó, ở thời điểm thương vụ diễn ra, phải đủ 16 tuổi.

Như vậy, Man City đã vi phạm nghiêm trọng những quy định về chuyển nhượng của FIFA. Và nửa xanh thành Manchester sẽ khó lòng thoát khỏi án phạt cấm chuyển nhượng kéo dài 1 năm từ tổ chức này, giống những gì Chelsea mới phải nhận cách đây hơn 1 tuần.

Những toan tính của HLV Guardiola có nguy cơ đổ bể bởi án phạt của FIFA.

Theo The Sun, ban lãnh đạo Man City đã duyệt chỉ 150 triệu bảng cho HLV người Tây Ban Nha mua sắm trong mùa hè này, với hai mục tiêu hàng đầu là Ben Chilwell của Leicester City và một tiền vệ trung tâm nhằm thay thế Fernandinho đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh những trụ cột như Sergio Aguero hay Vincent Kompany bắt đầu có tuổi, một tiền đạo và một trung vệ cũng sẽ là những ưu tiên mua sắm của vị HLV này.

Tuy nhiên, với án phạt lơ lửng trên đầu, những toan tính chuyển nhượng mùa hè này của HLV Guardiola đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, và ông sẽ phải tìm cách khác để bổ sung lực lượng cho đội bóng.

HLV Guardiola chia sẻ về khả năng Man City 'ăn 4' Thuyền trưởng Man City từ chối nói về khả năng "ăn 4" của đội bóng ở mùa giải này trước khi bước vào trận chung kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra 23h30 hôm nay (24/2).

Linh Sơn
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-chelsea-den-luot-man-city-linh-an-cam-chuyen-nhuong-tu-fifa-post925621.html