Sau chén chú chén anh là đổ máu

Sau khi cơm no, rượu say 3 người đàn ông sau khi đấu khẩu đã chuyển sang đấu vật. Đỉnh điểm lên cao, khi 1 đối tượng cầm dao lao vào chém 2 người còn lại…

Chiều nay 8/2/, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Choi (SN 1979, trú tại thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Choi tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 27/0, Choi cùng Nông Văn Nam (SN 1993) và Nông Văn Viết (SN 1991) cùng trú tại thôn Nà Mu, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn ngồi ăn cơm, uống rượu với nhau.

Sau đó cả 3 người có xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc vật lộn, Choi vùng dậy được và chạy vào trong bếp lấy con dao để đánh lại Nam và Viết. Hậu quả Viết bị Choi dùng dao chém liên tiếp vào gáy và đỉnh đầu, Nam bị Choi chém nhưng không trúng. Ngay sau đó, Nam đã đưa Viết đi bệnh viện để cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/sau-chen-chu-chen-anh-la-do-mau-82726.html