'Sau cơn mưa trời lại rạng', Venezuela kỳ vọng kỷ nguyên mới với Brazil, tuyên bố muốn bước vào BRICS

Ngày 29/5, trong chuyến thăm đầu tiên tới Brazil kể từ năm 2015, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Luis Inacio Lula de Silva, nỗ lực 'sưởi ấm' quan hệ hơn trước hội nghị thượng đỉnh khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) ôm người đồng cấp Brazil Lula da Silva tại họp báo chung ở Brasilia ngày 29/5. (Nguồn:AFP)

Năm 2019, ông Jair Bolsonaro - sau khi nhậm chức Tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2019-2022 - đã cấm nhà lãnh đạo Venezuela nhập cảnh cùng với đó là quan hệ song phương trở nên xấu đi.

Khi Tổng thống Lula da Silva nhậm chức đầu năm nay, ông đã hủy bỏ lệnh cấm trên và dần đưa quan hệ Brasilia-Caracas trở lại đúng hướng.

Trong cuộc hội đàm với ông Lula da Silva ngày 29/5, Tổng thống Maduro khẳng định, quan hệ giữa hai quốc gia Nam Mỹ này sẽ tiếp tục được củng cố bền chặt trên tất cả các lĩnh vực, qua đó mở ra kỷ nguyên mới.

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, cuộc gặp của ông với người đồng cấp chủ nhà diễn ra trong không khí thân mật, nhấn mạnh rằng hai nước sẽ cùng nhau xây dựng một khu vực Nam Mỹ hòa bình và thịnh vượng.

Ông cho rằng, hai nước cần thiết lập một cơ chế chung để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, kinh tế, nông nghiệp và giao lưu nhân dân, đồng thời đẩy mạnh các cuộc đối thoại thẳng thắn và lâu dài giữa Venezuela, Brazil và chính phủ các quốc gia khác tại Nam Mỹ.

Người đứng đầu chính quyền Venezuela khẳng định, Caracas sẵn sàng nối lại “mối quan hệ tốt đẹp” với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Brazil, với mục đích thúc đẩy các chương trình hợp tác kinh tế đôi bên cùng có lợi.

Bên cạnh đó, ông Maduro cũng cho biết, Venezuela muốn trở thành một phần của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), hiện gồm Trung Quốc, Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi.

Trước đó, Tổng thống Brazil tuyên bố, cá nhân ông ủng hộ lời đề nghị tham gia BRICS của quốc gia láng giềng Venezuela.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-con-mua-troi-lai-rang-venezuela-ky-vong-ky-nguyen-moi-voi-brazil-tuyen-bo-muon-buoc-vao-brics-228994.html