Sau cú chơi trội 'một tấc đến giời' của ông GĐKT VFF, là thử thách đớn đau cho thầy Park

Có lẽ tất cả những người am hiểu bóng đá Việt Nam đều phải dụi mắt, ngoáy tai với phát biểu của ông Yusuke Adachi rằng sẽ giúp bóng đá Việt Nam trở thành số 1 châu Á, top 8 thế giới.

1. Đáng ngạc nhiên hơn, phát ngôn ấy lại được đưa ra từ một người Nhật Bản - dân tộc vốn nổi tiếng về sự khiêm tốn, và trên cương vị của tân Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu chỉ là câu nói đùa của người hâm mộ thì có thể cười mà cho qua, chứ là người năm trọng trách lớn trong việc hoạch định chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, thì quả là cực kỳ đáng ngại.

"Tham vọng của tôi là giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Nhật Bản, vượt qua Hàn Quốc, trở thành số 1 châu Á. Bởi vì Việt Nam có tiềm năng trở thành số 1 tại châu Á và có thể nằm trong top 8 thế giới", với phát biểu này của ông Adachi, có lẽ đã đến lúc bầu Đức phải ngậm ngùi nhường lại cái biệt danh "Nổ" mà người ta từng gán ghép vào tên ông, cho "ông thầy" người Nhật Bản mất rồi.

GĐKT VFF Yusuke Adachi. (Ảnh: VFF)

Tân GĐKT VFF Yusuke Adachi cũng nói: "Nếu chúng ta có Messi, nếu chúng ta có Cristiano Ronaldo, ngay cả tôi làm HLV cũng có thể vô địch World Cup", câu dẫn nhập này, nhà chuyên môn người Nhật dùng để vào đề cho định hướng của mình với bóng đá trẻ Việt Nam: "Vậy chúng ta cần những cầu thủ giỏi, để có được những cầu thủ giỏi, chúng ta cần những HLV tốt, một môi trường bóng đá tốt, một hệ thống tốt".

Chưa nói đến việc câu dẫn nhập của ông Yusuke Adachi hơi buồn cười, khi dẫu cho Messi và Ronaldo là những siêu sao hàng đầu thế giới hiện tại, nhưng chắc ông quên mất rằng cả CR7 lẫn M10 cũng chưa từng vô địch World Cup. Và vô hình chung với phát ngôn đó của mình, ông cho thấy việc đề quá cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa ngôi sao, mà bóng đá cho đến hiện tại vẫn là môn thể thao đồng đội.

Hay ý ông là bóng đá Việt Nam cần phải đầu tư tập trung vào một vài ngôi sao thật xuất chúng, là đủ để vô địch châu Á, đủ để lọt vào top 8 thế giới, sánh vai cùng các siêu cường bóng đá châu Âu, Nam Mỹ?

2. Song nếu nhìn từ một khía cạnh khác, phát biểu của tân GĐKT Yusuke Adachi là cực kỳ chất lượng, và "gãi đúng chỗ ngứa" của bóng đá Việt Nam - nền bóng đá luôn đặt thành tích lên trên tất cả, và thực tế đang chứng minh rằng hệ thống vận hành nền bóng đá đang không ngần ngại "nhắm mắt làm ngơ" trước những nguy cơ nhãn tiền của cầu thủ, để phục vụ cho cứu cánh - với ý nghĩa là mục đích cuối cùng, là thành tích.

Tháng Sáu năm ngoái, Đình Trọng phải lên bàn mổ lần thứ hai. Bộ phận y tế kỳ vọng trung vệ "không thể thay thế" của HLV Park Hang-seo này có thể trở lại thi đấu vào tháng 11, ở SEA Games 30. Đình Trọng được tập phục hồi cấp tốc trong khi chấn thương vẫn chưa hồi phục 100%. Kết quả là cầu thủ này không thể tham gia SEA Games.

Song tiếp đấy, Đình Trọng lại được lên kế hoạch để sử dụng ở VCK U23 châu Á sau đó 2 tháng. Lại thêm lần gấp rút tập luyện. Kết quả, trung vệ này đá 3 trận ở VCK U23 châu Á 2020, nhận 1 thẻ đỏ và... lên bàn mổ thêm hai lần nữa, với các chấn thương càng ngày càng phức tạp, và thời gian dự kiến trở lại ngày càng dài ra.

Không khó để lý giải sự vội vã của HLV Park Hang-seo, bởi đằng sau lưng ông thầy người Hàn Quốc là áp lực "nặng như búa tạ" về thành tích, và Đình Trọng là một trong những ngôi sao lớn, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Khi Đình Trọng được tung vào sân, đoàn quân của thầy Park gần với chiến thắng hơn. Chiến thắng sẽ khiến áp lực thành tích đè nặng lên vai đội tuyển được rũ bỏ.

Quang Hải, Duy Mạnh, Phan Văn Đức đều đã hoặc đang chấn thương. Những chấn thương ấy, chẳng quá khó để nhận ra đều đến từ sự quá tải. Nếu dịch covid-19 không khiến bóng đá bị ngưng trệ, thì có lẽ một nửa đội hình chính làm nên kỳ tích Thường Châu của thầy Park hẳn vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Phát ngôn của giám đốc Yusuke Adachi rõ ràng là những hứa hẹn hão huyền theo kiểu "bán giời không văn tự", nhưng rõ ràng nó cũng là áp lực không nhỏ với HLV Park Hang-seo, để rồi danh sách những Đình Trọng sẽ còn phải nối dài...

Lam Chi

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sau-cu-choi-troi-mot-tac-den-gioi-cua-ong-gdkt-vff-la-thu-thach-don-dau-cho-thay-park-8202079162817651.htm