Sau cuộc rượu ốc giữa đêm, nhóm thanh niên chém tử vong 2 người

Bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, hai nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả, khiến 2 người tử vong.

Hoàng Trung và Nguyễn Xuân Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Nghệ An)

Hoàng Trung và Nguyễn Xuân Ngọc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ngày 19/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang tạm giữ Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001, cùng trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 22h30' ngày 16/12, người dân địa phương phát hiện ba thanh niên đi xe máy gục xuống đường. Người dân nghi ba người này bị TNGT nên đã báo công an và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vào thời điểm đó, anh Lê Văn Anh (19 tuổi, trú xã Diễn An, huyện Diễn Châu) và Cao Thái Dương (trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu) đã tử vong. Người bị thương đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa 115 là anh Cao Văn Chuyên (trú xã Diễn An). Tuy nhiên, khi vào cuộc điều tra, Công an xác định đây không phải là một vụ TNGT mà có dấu hiệu của tội phạm giết người bởi trên thân thể các nạn nhân có các dấu vết nghi bị chém.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hoàng Trung và Nguyễn Xuân Ngọc là 2 kẻ gây ra vụ án mạng trên nên tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, mặc dù không quen biết nhau nhưng trong quá trình uống rượu tại một quán ốc ở xã Diễn Thọ, nhóm của Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên có mời Trung uống rượu nhưng bị từ chối. Bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, sau khi tan cuộc nhóm của Dương đã chặn xe Trung và Ngọc rồi đuổi đánh. Lúc này, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Trung và Ngọc bỏ trốn.

Nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ.

Tâm Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sau-cuoc-ruou-oc-giua-dem-nhom-thanh-nien-chem-tu-vong-2-nguoi-d446059.html