Sau dấu ấn HCV điền kinh, HCB bơi lội, giờ là lúc chờ HCĐ bóng đá

Asian Games sẽ bế mạc vào ngày mai và hôm nay sẽ diễn ra những cuộc tranh huy chương cuối cùng. Cho dù thành tích của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay thế nào thì chúng ta cũng tạo được những cột mốc đáng nhớ và đáng tự hào.

Tại Asian Games 2018, lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành được tấm HCV với thành tích nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo và còn có thêm 1 HCB của Quách Thị Lan ở nội dung 400 mét nữ vượt rào cùng 3 tấm HCĐ. Thành tích đó đủ để điền kinh Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong lúc Thái Lan, Indonesia không có HCV nào còn Malaysia, Philipinnes, Singapore không có tấm Huy chương nào.

Bảng tổng sắp huy chương điền kinh

Tại môn bơi lội, dù một số niềm kỳ vọng không đạt thành tích như mong muốn nhưng chúng ta vẫn có một tấm HCB và 1 tấm HCĐ. Tấm HCB của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung bơi tự do 1.500 mét nam đáng gọi là quý như vàng vì đây là lần đầu bơi lội của chúng ta đoạt thành tích á quân ở châu Á. Việc đổi màu huy chương từ đồng tại Asian Games 2014 sang bạc tại Asian Games 2018 càng cho bơi lội Việt Nam thêm tin tưởng việc có vàng trong các giải tương lai.

Bảng tổng sắp huy chương bơi

Thành tích này cực kỳ ý nghĩa nếu biết bơi lội Việt Nam xếp thứ 6 châu Á và cũng chỉ có 7 đoàn kiếm nổi huy chương. Riêng ở khu vực Đông Nam Á thì thành tích Việt Nam chỉ kém Singapore còn Thái Lan, chủ nhà Indonesia hay Malaysia còn không có nổi tấm HCĐ.

Và giờ là lúc người hâm mộ cả nước chờ đón một tấm HCĐ quý giá nữa từ môn bóng đá nam. Kể từ Asian Games 2002, các nước chỉ được cử đội tuyển U23+3 tham dự thay vì dùng đội tuyển quốc gia như trước, các đội bóng Đông Nam Á không còn chơi thành công như trước. Chỉ có Thái Lan 2 lần lọt vào bán kết các năm 2002 và 2014 nhưng đều thất bại trong việc tìm kiếm huy chương, tức là họ luôn thua trong trận tranh hạng Ba. Giải này, Thái Lan thậm chí còn không vượt nổi vòng bảng.

Trong khi đó, chủ nhà Indonesia dù rất khát khao với mục tiêu có huy chương bóng đá nam nhưng cũng chỉ ngậm ngùi dừng bước tại vòng 1/8 trước UAE. Tuyển Olympic Việt Nam đã tiến rất xa khi vào đến vòng bán kết. Nếu tuyển Việt Nam đánh bại được UAE vào 15h chiều nay thì chúng ta sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội Đông Nam Á đầu tiên giành huy chương bóng đá nam thời kỳ sử dụng đội tuyển Olympic.

UAE chính là đội bóng đã từng đánh bại Olympic Việt Nam 3-1 trong trận đấu tại vòng 1/8 Asian Games 2018 cách đây 4 năm. Nhưng tại giải lần này, UAE chơi không thật sự ấn tượng lắm. Tại vòng bảng, UAE chỉ thắng duy nhất Đông Timor và thua cả Trung Quốc, Syria. UAE lọt vào vòng knock-out với tư cách đội thành tích tốt thứ 4 trong 6 đội xếp thứ 3 hay nói cách khác là đội có thành tích vòng bảng kém nhất trong số 16 đội tham gia vòng 1/8. Tại cả vòng 1/8 và tứ kết, UAE đều vượt qua Indonesia và CHDCND Triều Tiên bằng đá luân lưu trước khi thua Nhật 0-1 tại bán kết. Do vậy, UAE không phải đối thủ quá tầm với thầy trò Park Hang-seo. Nếu chơi đúng sức, Việt Nam có thể vượt qua UAE như vượt qua nhiều đối thủ Tây Á trong năm 2018 (Iraq, Qatar, Bahrain, Syria) để tìm tấm HCĐ lịch sử.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/sau-dau-an-hcv-dien-kinh-hcb-boi-loi-gio-la-luc-cho-hcd-bong-da-95762.html