Sau dòng tin nhắn...phát hiện 2 em học sinh lớp 11 tử vong dưới hồ nước

Sau tin nhắn dặn dò người bạn, nữ sinh lớp 11A10 và nam sinh (lớp 11A1 học cùng Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được phát hiện tử vong dưới hồ nước.

Sáng 18/9, một lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, vào tối 17/9, thi thể của hai em học sinh lớp 11 của trường được phát hiện tại khu vực Hồ Trúc (thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Nơi phát hiện vụ việc đau lòng.

Nơi phát hiện vụ việc đau lòng.

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị Hương (lớp 11A10 và em Nguyễn Thế Hiển lớp 11A1 học cùng Trường THPT Phan Bội Châu, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Vật dụng cá nhân của các em học sinh bỏ lại trên bờ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, em Hương có nhắn tin cho một bạn khác với nội dung: “Mày cố gắng sống tốt, nếu tao chết thì đến thắp cho tao nén nhang…”. Ngay sau đó, không ai liên lạc được với Hương. Đến khoảng 18h tối 17/9, người dân phát hiện thi thể em Hương nổi lên tại Hồ Trúc nên trình báo Cơ quan chức năng.

Đến sáng ngày 18/9 lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn cũng đã vớt được thi thể em Nguyễn Thế Hiển (lớp 11A1 Trường THPT Phan Bội Châu) cũng tử vong tại Hồ Trúc.

Hiện Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/sau-dong-tin-nhan-phat-hien-2-em-hoc-sinh-lop-11-tu-vong-duoi-ho-nuoc-75806.html