Sau giờ cấm, xe giường nằm tấp nập chạy vào nội đô TP Hồ Chí Minh đón khách

Sau 22 giờ, nhiều xe khách giường nằm chen nhau, ồ ạt chạy vào nội đô TP Hồ Chí Minh để đón khách về quê ăn Tết sớm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khuya ngày 11/1 là ngày thứ 2 TP Hồ Chí Minh chính thức thực hiện cấm xe khách giường nằm vào khu vực nội đô từ 6 giờ - 22 giờ. Theo đó, toàn bộ xe khách giường nằm sẽ lưu thông theo tuyến đường vành đai: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1.

Sau giờ cấm, ô tô giường nằm tấp nập chạy vào nội đô để đón khách.

Sau giờ cấm, ô tô giường nằm tấp nập chạy vào nội đô để đón khách.

Tại khu vực cửa ngõ miền Tây, trước khung giờ cấm vắng bóng xe khách giường nằm lưu thông. Sau giờ cấm, hàng loạt xe giường nằm hướng từ các tỉnh miền Tây bắt đầu ồ ạt chạy vào nội đô để đón khách về quê.

Đội CSGT An Lạc tuần tra kiểm soát các xe khách giường nằm trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý.

Khuya cùng ngày, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) cũng ra quân, lập chốt xử lý xe khách giường nằm vi phạm. Tại chốt trên đường Võ Trần Chí (quận Bình Tân), lực lượng chức năng đã ra hiệu dừng kiểm tra nhiều trường hợp xe giường nằm và xe khách chạy tuyến cố định. Qua kiểm tra các phương tiện, lực lượng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp với các lỗi vi phạm như không xuất trình được lệnh vận chuyển, đi sai lộ trình và để hàng hóa trong khoang hành khách.

Các xe khách giường nằm lưu thông qua chốt trên đường Võ Trần Chí (quận Bình Tân) được lực lượng Đội CSGT An Lạc ra hiệu dừng kiểm tra.

CSGT kiểm tra giấy tờ xe và lệnh vận chuyển hành khách đối với các xe giường nằm.

Theo một chiến sĩ CSGT, đối với trường hợp không xuất trình được lệnh vận chuyển hành khách và để hàng hóa trong khoang hành khách sẽ bị xử phạt tổng cộng 2.200.000 đồng, tước GPLX 2 tháng. Riêng trường hợp không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định sẽ bị xử phạt 700.000 đồng và tước GPLX 2 tháng.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, trong ngày đầu tiên, 10/01/2023, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấm xe ô tô khách giường nằm lưu thông vào nội đô thành phố từ 06h00 - 22h00, lực lượng CSGT Thành phố đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thực hiện nghiêm quy định của UBND Thành phố về việc cấm xe ô tô giường nằm vào khu vực nội đô từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm từ ngày 10/1, chúng tôi tập trung bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến vành đai để xử lý những hành vi vi phạm, không chấp hành theo quy định”.

CSGT lập biên bản, xử lý 2 trường hợp vi phạm.

Cũng theo Thượng tá Đoàn Văn Quới, việc cấm xe khách giường nằm vào khu vực nội đô thành phố góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc giao thông xảy ra, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông tốt nhất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/sau-gio-cam-xe-giuong-nam-tap-nap-chay-vao-noi-do-tp-ho-chi-minh-don-khach-20230112082828281.htm