Sau hàng loạt vụ chó Pitbull cắn chết người: 'Mất bò vẫn chưa lo làm chuồng'?

Vụ chó Pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi khiến dư luận bàng hoàng. Nhiều người cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm có quy định cấm nuôi loài 'sát thủ máu lạnh' này.

Mới đây, tại một gia đình ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương, trong lúc được thả cho ăn trong sân nhà, con chó Pitbull bất ngờ lao vào nhà cắn khiến mẹ của chủ chó tử vong.

Nạn nhân là bà Đ.T.V, 82 tuổi. Theo thông tin ban đầu, anh N.V.T (SN 1982) sinh sống cùng vợ là chị T.T.T.T (SN 1979) và mẹ vợ là bà V. Tại đây, anh T nuôi 2 con chó loại Pitbull và Becgie, nhốt trong chuồng sắt.

Tối 16-5, chị T dẫn con chó Pitbull ra ngoài cho ăn, lúc này bà V đang ngồi trên võng trong nhà, cách vị trí cho chó ăn khoảng 15m. Trong lúc nói chuyện, bà V bị chó Pitbull lao tới tấn công vào vùng đầu nên đã tử vong tại chỗ.

Trước đó, vụ chó Pitbull nặng 40kg cắn chết nữ chủ nhà 64 tuổi ở Thanh Hóa cũng gây xôn xao dư luận. Trong lúc cho chó pitbull ăn, bà D bất ngờ bị con chó tấn công, cắn nhiều nhát vào cơ thể và qua đời sau đó vài ngày tại bệnh viện.

Còn tại Bình Phước, bé P.N.T.T (8 tuổi, ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) qua nhà bà nội chơi thì bị con chó Pitbull nặng khoảng 30kg được xích phía sau nhà tấn công và tử vong do vết thương quá nặng.

Những vụ việc trên khiến nhiều người đau xót, hoang mang. Ông Bùi Hoàng Nam – Cán bộ hưu trí phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, hàng ngày mỗi khi đi tập trong công viên, ông chứng kiến khá nhiều con chó to không rọ mõm, không dây xích đi theo chủ. Mỗi khi chúng tới gần, người dân phải tránh xa, nhiều cháu nhỏ do quá sợ hãi nên khóc thét.

‘Tôi đã xem video trên mạng ghi lại cảnh một con chó Pitbull cắn chó khác mà cả chục người lấy gậy đập vào người nó, xịt hơi cay, dùng dụng cụ chích điện...mà nó vẫn không buông tha con mồi. Điều đó cho thấy, đây là con vật rất hung tợn, tấn công đến cùng.

Để đảm bảo an toàn của người dân, hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo, cơ quan chức năng cần rà soát và sớm ban hành quy định cấm nuôi những loại chó hung dữ như chó Pitbull. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định cấm thả rông chó ngoài đường'– ông Nam đề xuất.

Pitbull là giống chó rất hung dữ, được ví như ‘sát thủ máu lạnh’

Được biết, Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, rất hung dữ, được ví như ‘sát thủ máu lạnh’. Trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm, loài Pitbull đứng đầu.

Tại Việt Nam, loài chó này đã gây ra không ít vụ việc thương tâm, khiến nhiều người chết và bị thương. Trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, một số nước như Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy…đã cấm nuôi chó Pitbull.

Pháp luật hiện hành đã có quy định khá đầy đủ về nuôi chó, quản lý đàn chó. Theo đó, người nuôi chó, mèo phải cam kết khai báo, nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, khi dắt chó ra nơi công cộng thì chó phải được đeo rọ mõm, được xích giữ và có người dắt. Nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định - luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Trường hợp để chó cắn người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ngoài phải chi trả các chi phí điều trị, chủ nuôi chó còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện quy định trên không nghiêm túc, dẫn tới nhiều vụ chó cắn chết người.

Cũng theo luật sư Hồng Vân, theo bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm thì loài Pitbull đứng đầu trong số những loài nguy hiểm nhất. Do vậy, cần phải quy định chặt chẽ hơn đối với việc nuôi giống chó này như cấm không cho hộ gia đình nuôi, chỉ các cơ quan, tổ chức nuôi phục vụ nghiên cứu hay huấn luyện nghiệp vụ được phép nuôi nhưng phải có quy chuẩn về bảo đảm an toàn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sau-hang-loat-vu-cho-pitbull-can-chet-nguoi-mat-bo-van-chua-lo-lam-chuong-post540160.antd