Sau hòa giải ly hôn, chồng về nhà chém vợ nguy kịch

Trong buổi hòa giải, người chồng bày tỏ mong muốn tiếp tục được sống với vợ. Nhưng khi vừa về đến nhà, người đàn ông này đã cầm dao chém vợ liên tiếp nhiều nhát vào mặt.

Chiều 29/11, ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND xã Nhã Nam (huyện Tân Yên, Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng chém vợ nghiêm trọng. Nạn nhân bị chính chồng của mình chém nhiều nhát vào mặt, cổ và các bộ phận khác, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể vụ việc xảy ra vào chiều 27/11, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, Đỗ Duy Ngọc (41 tuổi, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam) đã cầm dao chém nhiều nhát vào cùng mặt, cổ và tay vợ mình là chị Nguyễn Thị Ng. (33 tuổi). Sau khi gây án, đối tượng đã tự đến công an đầu thú.

Được biết, cả chị Ng. và Ngọc đều đã từng ly hôn và có con riêng trước khi đến với nhau khoảng hơn 1 năm. Thường ngày Ngọc làm nghề bán lợn giống còn chị Ng. làm nghề cắt tóc, dù kinh tế ổn định nhưng cuộc sống có nhiều mâu thuẫn.

Lãnh đạo xã Nhã Nam cho biết: “Nguyên nhân vụ việc là do trước đó chị Ng. đưa đơn ly hôn lên chính quyền địa phương và có mong muốn giải quyết ngay nhưng Ngọc không đồng ý, đang trong lúc cho hòa giải thì xảy ra chuyện”.

Hiện đối tượng Ngọc đang bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án

Việt An

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/sau-hoa-giai-ly-hon-chong-ve-nha-chem-vo-nguy-kich-c2a304010.html