Sáu học sinh rủ nhau tắm biển, hai em bị nước cuốn mất tích

Các lực lượng chức năng của thành phố và quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đang nỗ lực tìm kiếm hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Tối 31-7, lãnh đạo UBND Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết, các lực lượng chức năng cùng gia đình, các thợ lặn đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 học sinh bị đuối nước trong lúc tắm biển.

Nạn nhân là Lâm Thành Đạt (16 tuổi), Đoàn Thanh Cường (16 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng; đều là học sinh Trường THPT Phan Thành Tài, huyện Hòa Vang).

Vào lúc khoảng 16 giờ 50, Đạt và Cường cùng 4 học sinh xuống tắm biển tại bãi tắm Tân Trà (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) thì không may đều bị đuối nước.

Khu vực biển nơi các em học sinh gặp nạn đuối nước

Khu vực biển nơi các em học sinh gặp nạn đuối nước

Lực lượng cứu hộ cùng một số ngư dân, du khách kịp thời cứu được 4 em lên bờ; riêng Đạt và Cường bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn huy động lực lượng gồm bộ đội biên phòng, công an, cứu hộ, ngư dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân., thông tin trên báo Công an TP HCM.

"Hiện tại ngoài biển sóng to gió lớn, khó khăn cho các phương tiện, lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn. Nhưng tinh thần mọi người ở đây là nỗ lực tìm kiếm hai học sinh đang mất tích. Do vùng biển các học sinh gặp nạn giáp với tỉnh Quảng Nam nên quận cũng đã liên lạc nhờ các lực lượng chức năng ở các xã Điện Phương và Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam phối hợp tìm kiếm cứu nạn” - bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn nói trên báo Dân trí.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sau-hoc-sinh-ru-nhau-tam-bien-hai-em-bi-nuoc-cuon-mat-tich-157338.html