Sau hơn 40 năm 'dứt tình', Iran tuyên bố sớm 'làm hòa' với quốc gia Bắc Phi này

Ngày 14/5, thành viên Ủy ban Chính sách Đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran Fada Hossein Maleki xác nhận, những cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ giữa nước này với Ai Cập đang diễn ra tại Iraq.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ sớm có cuộc gặp sau khi hai nước mở lại đại sứ quán tại quốc gia đối phương. (Nguồn: IFP)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi sẽ sớm có cuộc gặp sau khi hai nước mở lại đại sứ quán tại quốc gia đối phương. (Nguồn: IFP)

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, ông Maleki cho biết, bước tiếp theo của lộ trình bình thường hóa quan hệ song phương là việc mở lại đại sứ quán Iran và Ai Cập ở mỗi nước.

Sau động thái này, hai bên sẽ sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian, trong đó bày tỏ hy vọng Tehran và Cairo sẽ triển khai những bước tiến mới để cải thiện quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh, Iran hoan nghênh nỗ lực mở rộng quan hệ với Ai Cập, đồng thời khẳng định Tehran và Cairo đang tiếp xúc trực tiếp nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước.

Iran và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Trong những năm gần đây, Iran tuyên bố sẵn sàng hàn gắn quan hệ với Ai Cập thông qua biện pháp giải quyết những bất đồng về một số vấn đề.

Sau thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia hồi tháng 3 vừa qua và những nỗ lực của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm cải thiện quan hệ với các quốc gia Arab trong khu vực, khả năng khôi phục quan hệ giữa Tehran và Cairo hiện được đặt nhiều kỳ vọng.

(theo Tasnim, IRNA)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sau-hon-40-nam-dut-tinh-iran-tuyen-bo-som-lam-hoa-voi-quoc-gia-bac-phi-nay-227169.html