Sau khi 'bán mình' cho đại gia, thương hiệu điện máy đình đám 'chia tay' cuộc chơi

Từng là một thế lực lớn trên thị trường điện máy, nay đại gia này đã phải 'bán mình' và rời sàn sau 8 năm gắn bó.

Sở hữu hơn 30 cửa hàng điện máy trên khắp cả nước, thương hiệu điện máy từng khá nổi tiếng Trần Anh đã phải bán mình, chật vật trong kinh doanh và chính thức hủy niêm yết cổ phiếu sau 8 năm lên sàn.

Cụ thể, ngày giao dịch cuối cùng của TAG tại HNX là 14/9/2018. 24,9 triệu cổ phiếu bị hủy niêm yết tương đương giá trị hơn 249 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Lý do hủy niêm yết được doanh nghiệp điện máy này đưa ra là nhằm tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu công ty.

Sau 8 năm, Trần Anh đã phải bán mình và chính thức rời sàn chứng khoán

Trước đó, hồi đầu năm 2018, Công ty CP Thế giới di động đã quyết định mua 23,6 triệu cổ phần của Trần Anh từ nhóm cổ đông lớn, tương đương 95,2% vốn điều lệ. Sau đó, Thế giới di động tiếp tục mua vào cổ phần của Trần Anh từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hiện tại MWG đã nuốt trọn Trần Anh khi nắm giữ tới 99,33% vốn của đại gia điện máy nổi tiếng một thời này. Sau khi về với Thế giới Di Động, hoạt động kinh doanh của Trần Anh được cho là có nhiều xáo trộn.

Tình hình kinh doanh của Trần Anh qua các năm.

Theo báo cáo tài chính Quý I giai đoạn 1/4 – 30/6/2018 niên độ 2018-2019, doanh thu của Trần Anh đạt 976 tỷ đồng, nhưng lỗ ròng 5,8 tỷ đồng, đánh đâu quý lỗ thứ 4 liên tiếp. Khoản lỗ lũy kế của Trần Anh là 59,5 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAG không có biến động về giá trong hơn 1 tháng qua. Đóng cửa phiên 14/9, TAG giữ mức giá tham chiếu 34.900 đồng/CP với khối lượng khớp 300 đơn vị.

Quang Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sau-khi-ban-minh-cho-dai-gia-thuong-hieu-dien-may-dinh-dam-chia-tay-cuoc-choi-913483.html