Sau khi bị truy tố, ông Petro Poroshenko rời khỏi đất nước

Giữa lúc bị cáo buộc hình sự, cựu Tổng thống Poroshenko và gia đình rời khỏi Ukraine.

Tin tức Pravda của Ukraine cho biết, cựu Tổng thống nước này - ông Petro Poroshenko hiện đã không dùng lực lượng bảo vệ Nhà nước và rời Ukraine. Ông đã cùng gia đình đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu Tổng thống Petro Poroshenko và gia đình đã rời Ukraine.

Ấn bản cho biết: "Một số thành viên gia đình ông ấy đã rời Ukraine vào tuần trước. Những người còn lại và ông ấy đã rời đi vào Chủ nhật. Họ đến Istanbul".

Ông Poroshenko đã viết đơn xin thôi sử dụng đội bảo vệ an ninh nhà nước. Nhưng ông không viết rõ trong thời hạn bao lâu. Theo luật pháp Ukraine, các cựu tổng thống được cấp dịch vụ an ninh nhà nước suốt đời.

Việc ông Poroshenko rời đất nước không phải quá bất ngờ. Trước đó, cựu Tổng thống đã nói với Pravda về ý định đi nghỉ ở nước ngoài.

Hồi đầu tháng 7, báo chí Ukraine cho hay, cựu Tổng thống đã rút 34 triệu USD tiền mặt từ tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Đầu tư Quốc tế, thuộc sở hữu cá nhân của chính ông Poroshenko.

Việc ông Poroshenko không còn ở Ukraine chỉ đặc biệt ở chỗ ông này hiện đang bị điều tra hình sự.

Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine trước đó đã khởi tố 11 vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Petro Poroshenko và các quan chức cấp cao thuộc ê-kip của ông này.

Cơ quan Điều tra Ukraine đã triệu tập ông Poroshenko để thẩm vấn với tư cách là nhân chứng trong vụ trốn thuế và hợp pháp hóa thu nhập với số tiền 300 triệu USD khi bán nhà máy “Kuznitsa na Rybalsky”. Tuy nhiên, ông Poroshenko đã không xuất hiện. Khi đó, cơ quan chuyên trách đã tống đạt trát yêu cầu ông Poroshenko ra hầu tòa.

Ông Poroshenko mới đây đã bị tấn công tại Kiev. 4 người đã cố gắng tấn công ông Poroshenko khi ông này ra ngoài sau cuộc thẩm vấn tại Cục Điều tra Nhà nước về vụ bán nhà máy Kuznitsa na Rybalsky. Một người trong số này nhảy lên nắp capo xe chở ông Poroshenko. Ngay lập tức, các vệ sĩ của cựu Tổng thống Ukraine đã kịp phản ứng đẩy các đối tượng tấn công sang một bên đồng thời đáp lại bằng các bình xịt hơi cay.

Có rất nhiều người đã ủng hộ cuộc điều tra hình sự đối với ông Poroshenko.

Luật sư Andrei Portnov, cựu Phó Chánh Văn phòng dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovich, hôm 21/5 yêu cầu SBI mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Poroshenko và các quan chức với cáo buộc mưu phản, đoạt quyền lực.

Giám đốc Cơ quan điều tra Nhà nước Ukraine Roman Truba hôm 23/5 cho biết cơ quan này đang xem xét các sai phạm kinh tế có thể đối với ông Poroshenko liên quan đến công ty đóng tàu và vũ khí Kuznya na Rybalskomu ở Kiev. Ông Truba sau đó không loại trừ khả năng cựu Tổng thống Poroshenko có thể bị thẩm vấn trong vụ án mất tài sản và thiết bị ở phòng tình huống của Tổng thống sau cuộc bầu cử hồi tháng 4 năm nay.

Cựu Tổng thống Ukraine hiện đã là thủ lĩnh Đảng "Đoàn kết châu Âu" và mới đây còn khẳng định với truyền thông châu Âu rằng, Ukraine không hề có vụ điều tra hình sự nào đối với ông.

Clip cựu Tổng thống Poroshenko bị tấn công ở Kiev:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/sau-khi-bi-truy-to-ong-petro-poroshenko-roi-khoi-dat-nuoc-3384746/