Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi chở bé gái bị thương ra bãi biển vắng trong đêm

Sau khi gây tai nạn khiến bé gái 11 tuổi bị thương, thay vì chở cháu bé đi viện, tài xế hãng taxi Mai Linh là Cao Đức Trường (Diễn Châu, Nghệ An) lại chở nạn nhân ra phía bãi biển vắng trong đêm.

Sáng ngày 22-8, theo thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin về việc một tài xế taxi sau khi gây tai nạn đã chở nạn nhân là một bé gái xuống bãi biển thay vì chở đến bệnh viện cấp cứu.

Khu vực bãi biển mà người dân phát hiện tài xế Trường chở cháu Tr. trong đêm sau khi xảy ra tai nạn

Khu vực bãi biển mà người dân phát hiện tài xế Trường chở cháu Tr. trong đêm sau khi xảy ra tai nạn

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 18-8, tài xế Cao Đức Trường (SN 1988, trú thị trấn Diễn Châu) điều khiển xe taxi hãng Mai Linh mang BKS 37A-396.11 đi qua đoạn xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xảy ra va chạm với 2 bé gái đang đi bộ. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Tr. và N. (đều sinh năm 2008, trú xã Diễn Thành) cùng bị thương.

Sau khi gây tai nạn, người dân đã đưa 2 cháu lên chính chiếc xe taxi để đi cấp cứu. Tuy nhiên, đi được khoảng 300 m thì tài xế taxi chở cháu N. đến gần nhà thì thả xuống. Còn cháu Tr. được tài xế chở đi tiếp khoảng 3 km đến bãi biển vắng giáp ranh hai xã Diễn Thịnh và Diễn Thành, chứ không phải về phía bệnh viện hay cơ sở y tế.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc xe taxi có dấu hiệu bất thường nên giữ chiếc xe taxi cùng tài xế Trường lại.

Cháu Tr. ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, bị thương do tai nạn giao thông, ngón tay bị gãy. Tài xế Trường sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin-ảnh: Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sau-khi-gay-tai-nan-tai-xe-taxi-cho-be-gai-bi-thuong-ra-bai-bien-vang-trong-dem-20190822120539247.htm