Sau khi hành vi dâm ô bại lộ: Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon liền bị KBS 'cạch mặt' không cho xuất hiện trên các chương trình

Đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS chính thức thông báo 3 cá nhân Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon sẽ tạm thời bị cấm xuất hiện trên các chương trình của nhà đài.

Mới đây theo nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS cho biết: “Ủy ban đánh giá truyền hình của KBS đã thảo luận và đưa ra quyết định rằng 3 cá nhân Seungri, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon sẽ tạm thời bị cấm xuất hiện trên các chương trình của nhà đài. Chúng tôi nhận thấy hành vi bất hợp pháp và vô đạo đức của họ đã gây xáo trộn xã hội nghiêm trọng”. Tuân thủ các quy tắc của ủy ban cố tình hạn chế xuất hiện trên truyền hình, KBS có thể đưa ra quyết định cảnh báo, tạm thời hạn chế hoặc cấm sự xuất hiện những người nổi tiếng ra khỏi chương trình của đài KBS nếu như họ tham gia vào các hành động vô đạo đức đáng bị chỉ trích.

Tuy nhiên, những hạn chế được đặt ra đối với Jung Joon Young, Seungri và Choi Jong Hoon không phải là vĩnh viễn. Nếu họ được xóa các cáo buộc hoặc một khi đã tự mình dành khoảng thời gian thích hợp để suy nghĩ về những hành động của mình đã làm thì chắc chắn sẽ có một phiên điều trần khác của ủy ban được tổ chức về việc có nên gỡ bỏ hạn chế đó hay không.

Được biết trước đây Jung Joon Young đã bị bắt giữ vào tháng 3 vì tội đã quay lén và phân phối các video có chứa nội dung nhạy cảm. Hơn nữa, đối với Seungri, anh đã bị liệt vào diện nghi ngờ cho các tội danh bao gồm mại dâm, vi phạm luật vệ sinh thực phẩm, chia sẻ cảnh nóng bất hợp pháp trong nhiều nhóm chat và biển thủ tiền quỹ của Burning Sun.

Trong khi Choi Jong Hoon phải gắn liền với các cáo buộc vì tội tấn công tình dục khi quay video nhạy cảm mà không có sự đồng ý. Ngoài ra, đồng hành cùng với “bộ tam” dung tục ấy còn có Eddy Kim và Roy Kim cũng bị cơ quan chức năng nghi ngờ họ đã từng phát tán video đồi trụy và có liên quan đến đường dây mại dâm này.

Cho đến thời điểm này, vụ bê bối của Seungri và những người bạn của mình vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Nhiều tình tiết quan trọng lần lượt hé lộ tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn không thể nào tìm ra sự thật và ai mới thật sự là “chủ mưu” trong đường dây môi giới mại dâm với hàng loạt hành động dung tục trong thời gian qua. Trước sự phức tạp đó, cư dân mạng dường như đã mất lòng kiên nhẫn của mình và tỏ ra khá mệt mỏi khi mỗi ngày mở mắt ra lại đón nhận thêm một thông tin mới.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/sau-khi-hanh-vi-dam-o-bai-lo-seungri-jung-joon-young-va-choi-jong-hoon-lien-bi-kbs-cach-mat-khong-cho-xuat-hien-tren-cac-chuong-trinh-4936467.html