Sau khi Lagerfeld qua đời, Chanel trở về với những gì cơ bản nhất

Trắng, đen, tweed, caro... tất cả những gì cơ bản nhất của Chanel từ những ngày đầu được nhìn thấy trên sàn diễn Thu - Đông 2019. Điều này có thể là báo hiệu của một sự tụt hậu?

Hoa hồng trắng trên tay Penélope Cruz

Sáng 5/3 (theo giờ Pháp), Chanel ra mắt bộ sưu tập (BST) Thu - Đông 2019 tại tuần lễ thời trang Paris. Điều khiến khán giả bất ngờ đến từ sự xuất hiện của nữ diễn viên Tây Ban Nha, Penélope Cruz. Cô cầm trên tay đóa hoa hồng trắng, sải bước trên sàn runway trong bộ váy nữ tính. Hoa hồng trắng tượng trưng cho danh dự và sự tôn kính, vì vậy loài hoa này thường dùng để tưởng nhớ những người đã khuất - Karl Lagerfeld. Trong show diễn cũng quy tụ nhiều chân dài kỳ cựu, từng sải bước cho Chanel như Mariacarla Boscono, Cara Delevingne hay con gái siêu mẫu Cindy - Kaia Gerber.

Những thiết kế cuối cùng của Karl Lagerfeld

BST cuối cùng của Karl Lagerfeld thu hút sự chú ý với kiểu áo khoác dài cổ điển, áo phao to bản phối với đồ len cao cấp. Biểu tượng thời trang không thể thiếu của Chanel chính là những bộ suit, áo khoác vải tweed và tông màu trắng - đen đặc trưng. Họa tiết houndtooth bản nhỏ, caro, hoa tuyết hay hình họa những người trượt tuyết phù hợp với chủ đề của BST. Điểm nhấn đến từ chiếc mũ fedora mạnh mẽ hay boots viền lông lấy cảm hứng từ trang phục leo núi. Những chiếc túi Chanel 2.55 huyền thoại và túi xách thắt lưng không có nhiều sự thay đổi. Trong show diễn lần này, phụ kiện vòng cổ kim loại hình thác nước, thắt lưng đính kết ngọc trai và khăn vuông in logo thương hiệu trở thành thiết kế mới của nhà mốt Pháp

Một phút tưởng niệm "ông hoàng" Karl Lagerfeld

Sau màn kết, khán giả và người mẫu cùng đứng lên dành 1 phút tưởng niệm, đến Karl Lagerfeld trong im lặng. Nhiều người đã nghĩ về khoảng thời gian "ông hoàng" Karl Lagerfeld còn làm việc mỗi ngày trong văn phòng Chanel và bật khóc. Những người từng rất thân thiết với huyền thoại thời trang đều sụt sùi tiếc nuối, họ cảm thấy may mắn khi gặp được Lagerfeld và là một phần trong cuộc sống của ông. Mối quan hệ giữa Karl Lagerfeld và Chanel là câu chuyện tình yêu thời trang dài, sẽ tiếp tục chạm đến cuộc sống của chúng ta. Hơn 35 năm cuộc đời, Giám đốc sáng tạo quá cố đã cống hiến niềm đam mê cho nhà mốt Pháp. Mối hợp tác huyền thoại đã kết thúc không chỉ là cú sốc quá lớn đối với Chanel, mà còn làm rung chuyển ngành công nghiệp thời trang cao cấp.

Có một sự khựng lại và tụt hậu dần so với đối thủ

Sau khoảnh khắc xúc động và tiếc nuối về sự ra đi của huyền thoại Karl Lagerfeld, khán giả ra về, nhưng họ có vẻ không ấn tượng lắm với những bộ trang phục vừa thấy trên sàn diễn Thu - Đông 2019. Chanel thông báo rằng đây là BST cuối cùng có sự tham gia đóng góp ý tưởng của Karl Lagerfeld, nhưng không loại trừ khả năng phần lớn các bộ trang phục này đều được bà Virgine Viard chỉnh lại (sức khỏe của ông Lagerfeld đã rất yếu từ nửa cuối năm 2018). Nếu quả thật bà Virgine Viard được giao trọng trách "chủ trì" BST Thu - Đông 2019 lần này, giới mộ điệu có quyền nghi ngại về một tương lai bấp bênh của Chanel. Những xu hướng mới trên sàn diễn Thu - Đông hầu hết chỉ xoay quanh tông màu neon, túi belt bag (thiết kế không mấy ấn tượng), giày đế xuồng cách điệu (không mang tính ứng dụng cao). Khi Gucci đang chạy rất nhanh trong cuộc đua thời trang streetwear và xu hướng chiều lòng khách hàng Milennials, Chanel có vẻ vẫn còn rất bảo thủ, chậm chạp để thay đổi.

Thiên Minh
Ảnh: Vogue

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-khi-lagerfeld-qua-doi-chanel-tro-ve-voi-nhung-gi-co-ban-nhat-post922541.html